Đức hối thúc Isarel cam kết với tiến trình hoà bình

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Isarel phải theo đuổi giải pháp hai nhà nước vì lợi ích an ninh và ổn định khu vực.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Isarel Avigdor Lieberman đang có chuyến thăm Đức ngày 7/5 vừa qua, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Isarel phải theo đuổi giải pháp hai nhà nước vì lợi ích an ninh và ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier nhấn mạnh Chính phủ Đức hy vọng Chính phủ mới tại Isarel sẽ vẫn giữ cam kết với những kết quả đã đạt được trong các cuộc đàm phán hoà bình trước đây với Palestine và mục tiêu của giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Isarel Lieberman đã trao đổi với Ngoại trưởng Đức Steinmeier về một số quan điểm chính sách đối ngoại của chính quyền mới và cho biết Isarel sẽ công bố chính sách đối ngoại mới trước khi Thủ tướng Netanyahu thăm Mỹ sau 2 tuần nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên