Độc đáo tục lấy nước cầu may đầu năm của người Dao đỏ

VOV.VN - Với người Dao đỏ ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu), tục lấy nước cầu may đầu năm mang đậm tín ngưỡng bản sắc dân tộc.

Khi những bông đào rừng khoe sắc, sương sớm giăng mắc khắp núi rừng đoàn người leo ngược núi, đi lên khe nước đầu nguồn.
Tục lấy nước đầu năm của người Dao Ðỏ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục con cháu phải biết bảo vệ gìn giữ nguồn nước, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường để cuộc sống được ấm no hạnh phúc. Vì vậy, ngay từ sáng sớm bà con đã mang lễ vật, vượt núi đi tìm nguồn nước để làm lễ xin thần nước cho nước về bản.
Sau khi tìm được nguồn nước tốt, các lễ vật được bày ra.
Lễ vật đơn giản chỉ là ít thịt lợn, một ít muối, một chai rượu và mấy đồng bạc giấy tượng trưng.
Người được tín nhiệm tìm nguồn nước là một thầy cúng có uy tín trong cộng đồng.

Lời bài khấn là mời Ngọc Hoàng, Bàn Vương, thần đất, thần nước về phù hộ cho dân bản, cả năm mưa thuận gió hòa, đủ nước sinh hoạt, canh tác cho bà con trong bản.
Người Dao đỏ ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ quan niệm, nước là nguồn mạch vũ trụ, liên kết các tầng thế giới, duy trì sự sống của con người.
Dụng cụ lấy nước là những ống bương lấy từ rừng.
Những người được cử đi lấy nước là đàn ông khỏe mạnh, không bệnh tật để cầu mong mang lại may mắn cho bản làng cả năm. Người rước nước trên vai vừa đi vừa cúng, mong thần nước về nhà.
Nước lấy về được đổ xuống bể chung của cả bản.
Sau khi đưa nước về bể chung của bản, nước tiếp tục được đưa về bể của các gia đình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Tưng bừng hội chọi trâu Nậm Loỏng đầu xuân
Lai Châu: Tưng bừng hội chọi trâu Nậm Loỏng đầu xuân

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, sáng nay 11/2 - tức rằm tháng Giêng, tại xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu đã diễn ra Hội chọi trâu năm 2017.

Lai Châu: Tưng bừng hội chọi trâu Nậm Loỏng đầu xuân

Lai Châu: Tưng bừng hội chọi trâu Nậm Loỏng đầu xuân

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, sáng nay 11/2 - tức rằm tháng Giêng, tại xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu đã diễn ra Hội chọi trâu năm 2017.

Độc đáo lễ hội lợn quay ở Lạng Sơn
Độc đáo lễ hội lợn quay ở Lạng Sơn

VOV.VN - Lễ hội Bắc Nga ở Lạng Sơn luôn đặc sắc bởi những món ẩm thực độ đáo như lợn quay, khẩu shi, bánh gạt gù.

Độc đáo lễ hội lợn quay ở Lạng Sơn

Độc đáo lễ hội lợn quay ở Lạng Sơn

VOV.VN - Lễ hội Bắc Nga ở Lạng Sơn luôn đặc sắc bởi những món ẩm thực độ đáo như lợn quay, khẩu shi, bánh gạt gù.

Nghi lễ nhảy lửa “như bị thôi miên” của người Pà Thẻn
Nghi lễ nhảy lửa “như bị thôi miên” của người Pà Thẻn

VOV.VN - Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức từ tháng 10 (âm lịch) đến hết tháng Giêng.

Nghi lễ nhảy lửa “như bị thôi miên” của người Pà Thẻn

Nghi lễ nhảy lửa “như bị thôi miên” của người Pà Thẻn

VOV.VN - Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức từ tháng 10 (âm lịch) đến hết tháng Giêng.