Phó Thủ tướng: Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp cần phải xây dựng cơ chế, chính sách từ đó hỗ trợ, phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm.

Sáng nay (2/3), tại Quảng Ninh, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại biểu 63 tỉnh, thành phố và một số tổ chức quốc tế.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp cùng các địa phương tiếp tục nghiên cứu cách thức triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".
Điểm nổi bật trong phát triển ngành nghề nông thôn, là từ năm 2008, Bộ NN&PTNT đã triển khai thí điểm mô hình “Mỗi làng một sản phẩm”, tiếp theo đó năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện chương trình này một cách bài bản, có hệ thống.

Trong 3 năm thực hiện tổng giá trị hàng hóa bán ra trong chương trình tại Quảng Ninh là trên 670 tỷ đồng (gấp 3 lần kế hoạch). Điều quan trọng là số hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia ngày càng nhiều - đây là minh chứng cho sức sống của chương trình.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá sau 3 năm tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả to lớn, mở ra một triển vọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội nghị này cơ hội để 63 tỉnh, thành phố trong cả nước học tập, triển khai, nhân rộng mô hình này với sự quyết tâm cao và có những chính sách từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đều phải có chung chính sách tập chung ưu tiên cho người dân.

Thông qua chương trình OCOP, đã hình thành được các hợp tác xã kiểu mới, các doanh nghiệp vốn trước đây là người nông dân, nay đã trở thành chủ nhân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hai thành tố của tổ chức sản xuất này đã góp phần thúc đẩy những hạt nhân, cùng với các hộ nông dân để tập trung phát triển kinh tế nông thôn.

“Kết quả trên, đã khẳng định nông sản hàng hoá của Việt Nam có thể xuất khẩu được ra thị trường thế giới thông qua những sản phẩm cuối cùng của chương trình OCOP. Với mong muốn triển khai tái cơ cấu trong lĩnh vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung vào chuỗi sản phẩm thông qua tổ chức OCOP như ở Quảng ninh là thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Thông qua hội nghị này, đại diện cho một số tỉnh, thành trong cả nước đã có bài tham luận về trực trạng phát triển làng nghề nông thôn và định hướng phát triển nhóm sản phẩm cấp, xã, huyện trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, để giúp cho sản phẩm nghề, làng nghề truyền thống Huế phát triển bền vững cần phải gắn kết chương trình khôi phục, phát triển làng nghề với chương trình phát triển dịch vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động các tour du lịch làng quê, làng nghề; khuyến khích, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ thiết bị hiện đại để sản xuất các sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế theo hướng sản xuất hàng loạt, giá thành thấp phục vụ nhu cầu đông đảo du khách...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của ngành nông nghiệp; sự phối hợp của các Bộ, ngành trong chỉ đạo thực hiện chủ trương của Chính phủ và sự vào cuộc của các địa phương để thực hiện chương trình phát triển kinh tế ngành nghề nông thôn; trong đó, có mô hình “mỗi làng một sản phẩm” do NN&PTNT khởi xướng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã đi đầu trong việc triển khai mô hình “mỗi xã, phường một sản phẩm” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần coi trọng và lấy thị trường thế giới làm mục tiêu; nhân rộng các sản phẩm để có sức cạnh tranh lớn; tạo ra nhiều việc làm lớn cho các lao động ở nông thôn; lấy người dân, các hộ gia đình làm chủ thể để sản xuất tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp, hợp tác xã làm động lực tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu.

Các gian hàng tại hội chợ giới thiệu mỗi xã một sản phẩm.
Đồng thời đề nghị các Bộ liên quan khẩn trương tham mưu cho Chính phủ xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu trên, cần phải tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

“Tôi đề nghị việc phát triển sản phẩm, ngành nghề mỗi xã, mỗi phường trước hết là phải bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa truyền thống có thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường. Các Bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp cần phải xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ, phát triển. Đồng thời trên cơ sở quy hoạch cần xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó phải nêu rõ các nguồn lực đáp ứng như vốn, lao động, khoa học công nghệ để từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện, vấn đề này yêu cầu các địa phương phải làm”, Phó thủ tướng chỉ rõ.

Hội nghị lần này là dịp để Quảng Ninh cùng các tỉnh thành trên cả nước trao đổi kinh nghiệm, tiến tới thực hiện thành công mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đưa chương trình này thực sự trở thành một trong những giải pháp quan trọng phát triển kinh tế nông thôn - tạo nội lực cho xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các sản phẩm nông sản Ocop Quảng Ninh được người dân tin dùng
Các sản phẩm nông sản Ocop Quảng Ninh được người dân tin dùng

VOV.VN -Các nông sản Ocop của Quảng Ninh với chủng loại đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý có sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng.

Các sản phẩm nông sản Ocop Quảng Ninh được người dân tin dùng

Các sản phẩm nông sản Ocop Quảng Ninh được người dân tin dùng

VOV.VN -Các nông sản Ocop của Quảng Ninh với chủng loại đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý có sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng.

Mỗi xã phường một sản phẩm ở Quảng Ninh: Những bất cập cần giải quyết
Mỗi xã phường một sản phẩm ở Quảng Ninh: Những bất cập cần giải quyết

VOV.VN - Sau 3 năm thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, Quảng Ninh đã có 198 sản phẩm, nhóm sản phẩm có chất lượng...

Mỗi xã phường một sản phẩm ở Quảng Ninh: Những bất cập cần giải quyết

Mỗi xã phường một sản phẩm ở Quảng Ninh: Những bất cập cần giải quyết

VOV.VN - Sau 3 năm thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, Quảng Ninh đã có 198 sản phẩm, nhóm sản phẩm có chất lượng...

Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế giúp DN tiêu thụ sản phẩm
Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế giúp DN tiêu thụ sản phẩm

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế giúp DN tiêu thụ sản phẩm

Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế giúp DN tiêu thụ sản phẩm

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội cam kết sẽ tạo nhiều cơ chế, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.