Triều Tiên cáo buộc máy bay Hàn Quốc xâm phạm không phận

VOV.VN - KCNA ngày 27/5 cáo buộc máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Triều Tiên.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng đây là một “hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng”.

Cáo buộc đưa ra trong bối cảnh Mỹ đưa 4 chiếc máy bay do thám không người lái loại Global Hawk và khoảng 100 binh sỹ từ căn cứ Guam (ở tây Thái Bình Dương) tới căn cứ không quân Yokoda ở Nhật Bản. Ảnh minh họa máy bay Global Hawk của NASA.

Hãng tin trên cho biết, chiếc máy bay do thám Heron của Hàn Quốc đã bay trên vùng biên giới phía Tây 4 lần trong khoảng thời gian từ 7h46 tới 20h40 ngày 26/5 (giờ địa phương).

KCNA cho rằng hành động này là “sự vi phạm cực kỳ nghiêm trọng" trong bối cảnh Mỹ đưa 4 chiếc máy bay do thám không người lái loại Global Hawk và khoảng 100 binh sỹ từ căn cứ Guam (ở tây Thái Bình Dương) tới căn cứ không quân Yokoda ở Nhật Bản để tránh bão.

KCNA cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng tình trạng căng thẳng quân sự và cảnh báo sẽ có “hành động đáp trả mạnh mẽ.”

Thời gian  gần đây, Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo mà giới quan sát cho rằng có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang trong quá trình phát triển một loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, có thể vươn được tới các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đơn vị 180 - lực lượng tác chiến điện tử siêu bí mật của Triều Tiên
Đơn vị 180 - lực lượng tác chiến điện tử siêu bí mật của Triều Tiên

VOV.VN - Đơn vị 180 là lực lượng siêu bí mật của Triều Tiên được cho là đã tiến hành nhiều vụ tấn công mạng khiến phương Tây phải “vò đầu bứt tai”.

Đơn vị 180 - lực lượng tác chiến điện tử siêu bí mật của Triều Tiên

Đơn vị 180 - lực lượng tác chiến điện tử siêu bí mật của Triều Tiên

VOV.VN - Đơn vị 180 là lực lượng siêu bí mật của Triều Tiên được cho là đã tiến hành nhiều vụ tấn công mạng khiến phương Tây phải “vò đầu bứt tai”.

Tổng thống Trump cam kết sẽ “chăm sóc kỹ lưỡng” vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Trump cam kết sẽ “chăm sóc kỹ lưỡng” vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “một gã điên sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Trump cam kết sẽ “chăm sóc kỹ lưỡng” vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Trump cam kết sẽ “chăm sóc kỹ lưỡng” vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “một gã điên sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên
Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Sau thành công của các vụ phóng tên lửa gần đây, người ta thường thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng một cách thân mật với 3 người này.

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Sau thành công của các vụ phóng tên lửa gần đây, người ta thường thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng một cách thân mật với 3 người này.

Tổng thống Trump thông qua chiến lược bốn điểm về Triều Tiên
Tổng thống Trump thông qua chiến lược bốn điểm về Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách bốn điểm về Triều Tiên của ông Trump xoay quanh việc sử dụng "mọi áp lực có thể" trong khi đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Trump thông qua chiến lược bốn điểm về Triều Tiên

Tổng thống Trump thông qua chiến lược bốn điểm về Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách bốn điểm về Triều Tiên của ông Trump xoay quanh việc sử dụng "mọi áp lực có thể" trong khi đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria
Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 25/5 tuyên bố, bộ này sẽ siết chặt tài chính đối với Iran, Syria và Triều Tiên.

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 25/5 tuyên bố, bộ này sẽ siết chặt tài chính đối với Iran, Syria và Triều Tiên.