Ấn tượng những cổ vật hàng nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 13/5, tại Bảo tàng Hải Phòng, Hội Cổ vật Hải Phòng đã tổ chức phòng trưng bày “Đô thị Hải Phòng xưa và nay” với những cổ vật nghìn năm tuổi.

Xe kéo tay tại Hải Phòng được người Pháp đưa vào kinh doanh những năm cuối thế kỷ 19.
Trang phục của người phụ nữ Hải Phòng đầu thế kỷ 20.
Những cuốn sách cổ lưu dấu dòng lịch sử của thành phố đất Cảng.
Ngoài ra còn rất nhiều cổ vật với hàng nghìn năm tuổi được trưng bày.
Máy tiện Ăng Ko của nhà máy Comben Hải Phòng.
Đầu dư, thời Lê, dùng để trang trí Kiến Trúc.
Cọc gỗ dùng để đắp đê Ngải Am - Vĩnh Bảo, thế kỷ 18.
Cọc Bạch Đằng, vũ khí của quân đội nhà Trần đã dùng để tiêu diệt đội quân thủy chiến của Ô Mã Nhi, thế kỷ 13.
Chuông Đồng thời Nguyễn, thế kỷ 19.

Các dụng cụ rìu, dao găm của người cổ đại được lưu trữ.

Người dân cùng du khách hào hứng tham quan phòng triển lãm trưng bày cổ vật Hải Phòng xưa và nay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội
Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm
Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

VOV.VN - Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bình Thuận giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập hơn 1.000 cổ vật quý hiếm.

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

VOV.VN - Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bình Thuận giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập hơn 1.000 cổ vật quý hiếm.

Quảng Trị: 2 cổ vật được công nhận bảo vật Quốc gia
Quảng Trị: 2 cổ vật được công nhận bảo vật Quốc gia

VOV.VN -2 bức phù điêu lá nhĩ Trà Liên 1 và lá nhĩ Trà Liên 2 được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa được Chính phủ công nhận là bảo vật của quốc gia.

Quảng Trị: 2 cổ vật được công nhận bảo vật Quốc gia

Quảng Trị: 2 cổ vật được công nhận bảo vật Quốc gia

VOV.VN -2 bức phù điêu lá nhĩ Trà Liên 1 và lá nhĩ Trà Liên 2 được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa được Chính phủ công nhận là bảo vật của quốc gia.

Đào đất làm vườn, phát hiện tượng Phật nghi cổ vật
Đào đất làm vườn, phát hiện tượng Phật nghi cổ vật

Trong lúc đào đất làm vườn, ông Tứ ngỡ ngàng phát hiện một pho tượng Phật bằng đá nguyên khối, nghi là hiện vật cổ xưa.

Đào đất làm vườn, phát hiện tượng Phật nghi cổ vật

Đào đất làm vườn, phát hiện tượng Phật nghi cổ vật

Trong lúc đào đất làm vườn, ông Tứ ngỡ ngàng phát hiện một pho tượng Phật bằng đá nguyên khối, nghi là hiện vật cổ xưa.