Ninh Thuận: Nước về trên vùng hạn Phước Trung

VOV.VN - Xã Phước Trung là nơi hạn hán diễn ra khốc liệt. Nước ở sông suối, ao hồ đều cạn kiệt. Con người và gia súc không còn nước uống.

Trong đợt đại hạn vừa qua, xã Phước Trung (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) là nơi được ví như chảo lửa, người dân phải đi vét từng giọt nước  để dùng, đời sống sinh hoạt hết sức khó khăn. Mới đây, hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Trung được hoàn thành đưa vào sử dụng, đã giải tỏa được nỗi lo thiếu nước thường trực của người dân nơi đây.

Nhà máy nước sạch Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận vừa hoàn thành.

Nhà máy nước sạch Phước Trung nằm cách trụ sở UBND xã Phước Trung 300 mét. Vừa hoàn thành với công suất 354 m3/ ngày đêm, nhà máy này hoạt động liên tục 24/24 giờ đảm bảo cung ứng đủ nước sạch phục vụ cho tất cả 4 thôn trong xã. Hệ thống đường ống đã được thi công tới từng ngõ xóm.

Những ngày qua, được sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước Phước Trung, gia đình chị Chamalé Thị Thén cảm thấy rất tiện lợi. Đi làm về, chỉ cần mở vòi là chị Thén có nước nấu cơm, tắm giặt ngay; không còn khổ cực như trước nữa. 

Chị Chamalé Thị Thén cho biết: “Trước đây, bà con phải ra ngoài suối đào vét những hố nhỏ để múc nước uống, nước sử dụng hằng ngày. Khi hạn hán quá cũng không có nước để xài. Nhưng từ khi có nước sạch, rất là vui, rất là mừng, mừng vì có nước sử dụng tại nhà. Không phải lo đào nước ở dưới suối dưới sông nữa”.

Chị Chamalé Thị Thén đi rẫy về, có nước sạch sử dụng ngay.

Từ cuối năm 2014 đến tháng 7/2015, xã Phước Trung là nơi hạn hán diễn ra khốc liệt. Nước ở sông suối, ao hồ đều cạn kiệt. Con người và gia súc không còn nước uống. Chính quyền địa phương phải hỗ trợ kinh phí mua nước và thuê xe chở từ nơi khác lên cung cấp cho đồng bào dùng tạm. Không có đủ nước dùng, việc ăn ở, vệ sinh lúc ấy của người dân hết sức khó khăn. Nhà ở cách trung tâm xã hơn 3 km, chị Katơ Thị Dí, người dân thôn Tham Dú vui mừng nói: “Nhờ có nước sạch, mình đỡ mất công nặng nhọc. Rồi có đủ tắm cho con cho nó sạch”.

Xã Phước Trung có 556 hộ gia đình với hơn 2.500 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Raglây chiếm 96%. Sau khi triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Trung, đến nay đã có 120 hộ trong xã mắc nước sạch vào nhà. 

Bà Chamalé Thị Lánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung, huyện Bác Ái cho biết: “Trong thời gian sắp tới, những hộ chưa bắt nước sạch vào nhà sẽ tiếp tục bắt. Nguồn nước như thế này có thể nói là mùa khô sắp tới bà con được quan tâm hơn, ổn định nguồn nước, không có lo như trước đây nữa”.

Chị Katơ Thị Dí không còn lo thiếu nước tắm rữa con cái.

Theo dự báo, đến mùa khô 2016, do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt có thể tái diễn tại Ninh Thuận. Riêng vùng hạn Phước Trung, huyện Bác Ái, với hệ thống cấp nước được đầu tư gần 26 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, người dân nơi đây thực sự an tâm, không còn lo thiếu nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô sắp đến./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Hạn hán kéo dài, hơn 1.000 ha không thể canh tác
Quảng Bình: Hạn hán kéo dài, hơn 1.000 ha không thể canh tác

VOV.VN -  Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến nhiều sông, suối, các hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Bình cạn kiệt.

Quảng Bình: Hạn hán kéo dài, hơn 1.000 ha không thể canh tác

Quảng Bình: Hạn hán kéo dài, hơn 1.000 ha không thể canh tác

VOV.VN -  Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến nhiều sông, suối, các hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Bình cạn kiệt.

Nhiều vườn tiêu có nguy cơ bị “xóa sổ” vì hạn hán
Nhiều vườn tiêu có nguy cơ bị “xóa sổ” vì hạn hán

VOV.VN - Đợt nắng nóng kéo dài 2 tháng đã khiến 60- 70% diện tích vườn tiêu ở Quảng Bình bị chết gây thiệt hại lớn.

Nhiều vườn tiêu có nguy cơ bị “xóa sổ” vì hạn hán

Nhiều vườn tiêu có nguy cơ bị “xóa sổ” vì hạn hán

VOV.VN - Đợt nắng nóng kéo dài 2 tháng đã khiến 60- 70% diện tích vườn tiêu ở Quảng Bình bị chết gây thiệt hại lớn.

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán
Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay có khoảng 5.500 hộ với hơn 23.100 nhân khẩu trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt.

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay có khoảng 5.500 hộ với hơn 23.100 nhân khẩu trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt.

Quân đội giúp người dân Ninh Thuận vượt qua hạn hán
Quân đội giúp người dân Ninh Thuận vượt qua hạn hán

VOV.VN - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Quân khu 5 tiến hành lọc tự động, sau đó chuyển qua các xe bồn, mang đến điểm cấp nước cho dân.

Quân đội giúp người dân Ninh Thuận vượt qua hạn hán

Quân đội giúp người dân Ninh Thuận vượt qua hạn hán

VOV.VN - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Quân khu 5 tiến hành lọc tự động, sau đó chuyển qua các xe bồn, mang đến điểm cấp nước cho dân.

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán
Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

VOV.VN - Đến nay, hơn 10.000 ha lúa và hoa màu vụ hè thu ở tỉnh Quảng Trị bị khô hạn, trong đó hơn 3.700 ha không sản xuất được. 

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

VOV.VN - Đến nay, hơn 10.000 ha lúa và hoa màu vụ hè thu ở tỉnh Quảng Trị bị khô hạn, trong đó hơn 3.700 ha không sản xuất được.