Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 28/4 cho biết sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được một giải pháp lâu dài đối với những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, một giải pháp hòa bình là lựa chọn duy nhất. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổng thống  Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: fmprc.gov.vn)

Trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến những biện pháp mà Trung Quốc sẽ thực hiện nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước đó cho biết, Trung Quốc đã cảnh báo Triều Tiên về việc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, nếu nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.

Nếu được xác nhận, đây có thể là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất của Trung Quốc nhằm vào quốc gia láng giềng này. Trung Quốc gần đây thông báo cấm nhập khẩu than đá của Triều Tiên. Truyền thông Trung Quốc trong tháng này cũng nêu lên khả năng giới hạn các tàu chở dầu đến Triều Tiên, nếu nước này tiếp tục đưa ra các hành động khiêu khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để ngỏ khả năng xung đột Triều Tiên, Mỹ vẫn tìm giải pháp ngoại giao
Để ngỏ khả năng xung đột Triều Tiên, Mỹ vẫn tìm giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Dù không loại trừ khả năng xảy ra xung đột lớn với Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua biện pháp ngoại giao.

Để ngỏ khả năng xung đột Triều Tiên, Mỹ vẫn tìm giải pháp ngoại giao

Để ngỏ khả năng xung đột Triều Tiên, Mỹ vẫn tìm giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Dù không loại trừ khả năng xảy ra xung đột lớn với Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua biện pháp ngoại giao.

Nga - Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng hành xử khiêu khích
Nga - Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng hành xử khiêu khích

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật bản cho biết đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng liên quan đến Triều Tiên.

Nga - Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng hành xử khiêu khích

Nga - Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng hành xử khiêu khích

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật bản cho biết đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng liên quan đến Triều Tiên.

Tổng thống Trump: Nhiều khả năng sẽ có giao tranh lớn với Triều Tiên
Tổng thống Trump: Nhiều khả năng sẽ có giao tranh lớn với Triều Tiên

VOV.VN - Dù muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng con đường ngoại giao hơn, Mỹ vẫn phải chuẩn bị sẵn kịch bản có giao tranh lớn với Triều Tiên.

Tổng thống Trump: Nhiều khả năng sẽ có giao tranh lớn với Triều Tiên

Tổng thống Trump: Nhiều khả năng sẽ có giao tranh lớn với Triều Tiên

VOV.VN - Dù muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng con đường ngoại giao hơn, Mỹ vẫn phải chuẩn bị sẵn kịch bản có giao tranh lớn với Triều Tiên.

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm
Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.

Trung Quốc dọa trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân?
Trung Quốc dọa trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Trung Quốc đã đe dọa trừng phạt Triều Tiên nếu nước này tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa.

Trung Quốc dọa trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân?

Trung Quốc dọa trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Trung Quốc đã đe dọa trừng phạt Triều Tiên nếu nước này tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa.