FBI từng định mua hồ sơ tố cáo quan hệ của ông Trump với Nga

VOV.VN - Việc FBI có ý định mua lại bộ hồ sơ về quan hệ của Tổng thống Trump với Nga cho thấy, cơ quan này tin những thông tin này là đáng để điều tra.

IB Times ngày 1/3 dẫn nguồn tin từ Washington Post cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đồng ý mua một bộ hồ sơ gây tranh cãi về ông Donald Trump do tác giả là một cựu điệp viên người Anh viết, chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch này đã đổ vỡ sau khi một số thông tin trong bộ hồ sơ này bị rỏ rỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Cựu nhân viên MI6 (Cơ quan tình báo Anh) Christopher Steele là tác giả của bộ hồ sơ dài 50 trang với những cáo buộc chưa được xác nhận về lợi ích tài chính của ông Trump ở Nga cũng như một số bê bối khác liên quan.

Việc xúc tiến mua bộ hồ sơ này được FBI tiến hành cùng thời điểm công bố các kết luận của tình báo Mỹ cho rằng, Nga đã cố gắng can thiệp vào  kết quả bầu cử Mỹ thông qua việc “hack” tài khoản email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC).

FBI đã từ chối bình luận về thông tin được Washington Post tiết lộ.

Ông Trump từng gọi những tin tức liên quan đến bộ hồ sơ nói trên là “giả mạo” và cho rằng, những tin tức này do các đối thủ chính trị của ông dàn dựng để hạ thấp uy tín của ông. Tuy nhiên, việc FBI có ý định mua lại bộ hồ sơ của Steele cho thấy, cơ quan này tin tưởng cựu điệp viên Anh và những thông tin của ông đáng để điều tra thêm dù chưa có bằng chứng.

Trên thực tế, Christopher Steele từng làm việc như một chuyên gia tư vấn cho đơn vị chống tội phạm có tổ chức Á – Âu của FBI.

Ông Steele còn được biết đến là một nguồn tin tình báo lâu năm cho Chính phủ Mỹ và cũng chính là người đã hỗ trợ FBI trong cuộc điều tra tham nhũng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Ông Trump lần đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội
Chùm ảnh: Ông Trump lần đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ.

Chùm ảnh: Ông Trump lần đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội

Chùm ảnh: Ông Trump lần đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ.

Tổng thống Trump khẳng định đang phục hồi niềm kiêu hãnh cho nước Mỹ
Tổng thống Trump khẳng định đang phục hồi niềm kiêu hãnh cho nước Mỹ

VOV.VN - “Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự phục hồi của tinh thần Mỹ. Một niềm tự hào mới đang lan rộng trên khắp đất nước”.

Tổng thống Trump khẳng định đang phục hồi niềm kiêu hãnh cho nước Mỹ

Tổng thống Trump khẳng định đang phục hồi niềm kiêu hãnh cho nước Mỹ

VOV.VN - “Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự phục hồi của tinh thần Mỹ. Một niềm tự hào mới đang lan rộng trên khắp đất nước”.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Tối 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Tối 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức.

Dân Mỹ khen bài phát biểu đầu tiên của  ông Trump trước Quốc hội
Dân Mỹ khen bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trước Quốc hội

VOV.VN - Thông điệp của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội đã nhận được phản ứng tích cực của dư luận Mỹ.

Dân Mỹ khen bài phát biểu đầu tiên của  ông Trump trước Quốc hội

Dân Mỹ khen bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trước Quốc hội

VOV.VN - Thông điệp của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội đã nhận được phản ứng tích cực của dư luận Mỹ.

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới
Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ được chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong vài ngày tới.

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ được chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong vài ngày tới.