Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đang đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức sáng 20/7, bà Phan Thị Hồng Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) khẳng định việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Qua việc thí điểm thi tuyển, thời gian qua đã chọn được nhiều cán bộ có đủ năng lực, trình độ, uy tín để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ. Trong số cán bộ thực hiện thí điểm thi tuyển, ông Lê Đình Vinh – Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink đã trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Lê Đình Vinh – Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink. (Ảnh: Báo Xây dựng)
Tuy nhiên, theo bà Hà, do thời điểm đó có nhiều cách hiểu khác nhau về nội dung, tinh thần dự thảo đề án thí điểm đổi mới, cách tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nên Bộ quyết định dừng bổ nhiệm ông Vinh.

"Ban cán sự Đảng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề án. Do đó Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp đã họp và quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm đối với chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội tới khi có đề án chính thức của Ban cán sự Đảng Chính phủ ban hành thì sẽ tiếp tục xem xét" - bà Phan Thị Hồng Hà nói.

Bà Hà cũng cho biết, vừa qua, Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn về việc thí điểm đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Sở, Vụ, Phòng với các điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục thực hiện cụ thể. Trong văn bản này xác định có 14 bộ ngành và 22 địa phương nằm trong danh sách thực hiện thí điểm theo đề án, trong đó có Bộ Tư pháp.

Thực hiện hướng dẫn nêu trên, hiện nay Bộ Tư pháp đã giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm đổi mới việc thi tuyển đối với các chức danh cấp Vụ, Phòng, Sở thuộc Bộ. Đồng thời đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

“Dự kiến, kết quả này sẽ thông báo rộng rãi tới các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan liên quan và cá nhân ông Lê Đình Vinh trong Quý III” – bà Hà nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?
Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

VOV.VN - Công khai tiêu chí, minh bạch tiêu chuẩn để tăng sức cạnh tranh là yếu tố quan trọng để chọn được công chức giỏi vào bộ máy của Nhà nước.

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

VOV.VN - Công khai tiêu chí, minh bạch tiêu chuẩn để tăng sức cạnh tranh là yếu tố quan trọng để chọn được công chức giỏi vào bộ máy của Nhà nước.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển chức danh vụ trưởng
Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển chức danh vụ trưởng

VOV.VN -Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh: Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương III.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển chức danh vụ trưởng

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển chức danh vụ trưởng

VOV.VN -Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh: Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương III.

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch
Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

VOV.VN - Tình trạng "tìm người nhà" được giảm thiểu khi các khâu tuyển đầu vào đến việc nâng ngạch, đề bạt được tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch.

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

VOV.VN - Tình trạng "tìm người nhà" được giảm thiểu khi các khâu tuyển đầu vào đến việc nâng ngạch, đề bạt được tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch.

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan
Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan

VOV.VN -Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan

VOV.VN -Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng

Chưa phải Đảng viên vẫn được thi tuyển làm lãnh đạo quản lý
Chưa phải Đảng viên vẫn được thi tuyển làm lãnh đạo quản lý

VOV.VN - Nội dung này được Bộ Nội vụ nêu cụ thể trong hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Chưa phải Đảng viên vẫn được thi tuyển làm lãnh đạo quản lý

Chưa phải Đảng viên vẫn được thi tuyển làm lãnh đạo quản lý

VOV.VN - Nội dung này được Bộ Nội vụ nêu cụ thể trong hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.