Thế giới 24h: Trận “đấu khẩu” đầu tiên giữa bà Clinton và ông Trump

VOV.VN - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump đã bước vào trận “so găng” đầu tiên trên võ đài tranh luận.

1. Trong cuộc “khẩu chiến mặt đối mặt” chính thức đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Trump ủng hộ việc cảnh sát mạnh tay trấn áp tội phạm trong khi bà Clinton lại kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc sở hữu súng.

Donald Trump và Hillary Clinton xuất hiện trên khán đài tranh luận. Ảnh: Reuters.

Tình trạng tội phạm bạo lực tại Mỹ năm 2015 được cho là sẽ tăng so với năm 2014 dù còn xa mới đạt mức đỉnh điểm trong những năm 90 của thế kỷ trước.

2. Nhật Bản muốn đàm phán với Trung Quốc nhằm hướng tới hiệp ước về phát triển mỏ khí đốt chung biển Hoa Đông, cũng như ra mắt một cơ chế liên lạc nhằm tránh xung đột.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh EPA).

Trong một cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 26/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền (Tang Jiaxuan) đã nhất trí nhấn mạnh sự cần thiết để hai nước cải thiện mối quan hệ trong thời gian tới. 

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản bằng cách mở rộng các khía cạnh tích cực của mỗi bên, đồng thời xử lý đúng các vấn đề còn tồn đọng.

3. Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong hôm 27/9 nhận định, Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích.

Vũ khí Triều Tiên. Ảnh: Getty Images.

Phía Hàn trong bối cảnh nước này đã tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân sau vụ thử lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua.

Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho biết, với các dấu hiệu về sự chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân nữa, Triều Tiên có thể tiến hành thêm một hành động khiêu khích trong năm nay.

4. Phía Nga tuyên bố những dữ liệu mới công bố sẽ lật ngược cuộc điều tra về vụ tai nạn của MH17 ở miền Đông Ukraine năm 2014.

Buổi họp báo công bố những bằng chứng mới về tên lửa bắn rơi MH17. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Nga cho biết, dữ liệu định vị bằng radio cho thấy, quả tên lửa bắn rơi chiếc máy bay của hàng hãng không Malaysia mang số hiệu MH17 ở miền Đông Ukraine năm 2014 không xuất phát từ vùng lãnh thổ do lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát.

Tuyên bố đưa ra hôm 26/9, chỉ 2 ngày sau khi đội điều tra do Hà Lan dẫn đầu công bố một báo cáo về vị trí xuất phát của quả tên lửa đã bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Nhóm điều tra này đang thu thập bằng chứng để có thể đưa vụ việc ra tòa án hình sự.

5. Các hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/9 cho biết, giới chức nước này vừa phát lệnh bắt giữ thêm 121 người liên quan đến đảo chính.

 

Vụ việc này là một phần trong cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới vụ chính biến bất thành ngày 15/7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người bị phát lệnh bắt lần này có các lãnh đạo của một quỹ từ thiện có quan hệ với phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - người đang sống lưu vong ở Mỹ và bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan điều tra 4 trường hợp em bé bị đầu nhỏ do virus Zika
Thái Lan điều tra 4 trường hợp em bé bị đầu nhỏ do virus Zika

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm 27/9 cho biết, cơ quan y tế nước này đang điều tra 4 trường hợp thai phụ mắc virus Zika.

Thái Lan điều tra 4 trường hợp em bé bị đầu nhỏ do virus Zika

Thái Lan điều tra 4 trường hợp em bé bị đầu nhỏ do virus Zika

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm 27/9 cho biết, cơ quan y tế nước này đang điều tra 4 trường hợp thai phụ mắc virus Zika.

Khủng bố có thể tấn công các khách sạn Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ
Khủng bố có thể tấn công các khách sạn Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Lãnh sự quán Mỹ cảnh báo các công dân Mỹ ở Adana nên thận trọng khi qua lại các khách sạn tại đây do nguy cơ khủng bố.

Khủng bố có thể tấn công các khách sạn Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khủng bố có thể tấn công các khách sạn Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Lãnh sự quán Mỹ cảnh báo các công dân Mỹ ở Adana nên thận trọng khi qua lại các khách sạn tại đây do nguy cơ khủng bố.

Điểm khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump ảnh hưởng tới tương lai Mỹ
Điểm khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump ảnh hưởng tới tương lai Mỹ

VOV.VN -Cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump cho thấy những khác biệt về tương lai Mỹ nếu một người được chọn làm Tổng thống.

Điểm khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump ảnh hưởng tới tương lai Mỹ

Điểm khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump ảnh hưởng tới tương lai Mỹ

VOV.VN -Cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump cho thấy những khác biệt về tương lai Mỹ nếu một người được chọn làm Tổng thống.

Bão Megi tấn công Đài Loan, Trung Quốc
Bão Megi tấn công Đài Loan, Trung Quốc

VOV.VN - Cơn bão mạnh Megi sẽ tấn công  khu vực miền Đông đảo Đài Loan vào chiều tối nay mang theo mưa lớn và gió mạnh.

Bão Megi tấn công Đài Loan, Trung Quốc

Bão Megi tấn công Đài Loan, Trung Quốc

VOV.VN - Cơn bão mạnh Megi sẽ tấn công  khu vực miền Đông đảo Đài Loan vào chiều tối nay mang theo mưa lớn và gió mạnh.

Vì sao dân Trung Quốc vẫn thích Trump sau cuộc đối đầu trực tiếp?
Vì sao dân Trung Quốc vẫn thích Trump sau cuộc đối đầu trực tiếp?

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng, giống như một số cử tri Mỹ, công chúng Trung Quốc thích một gương mặt chính trị mới mẻ khác với truyền thống.

Vì sao dân Trung Quốc vẫn thích Trump sau cuộc đối đầu trực tiếp?

Vì sao dân Trung Quốc vẫn thích Trump sau cuộc đối đầu trực tiếp?

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng, giống như một số cử tri Mỹ, công chúng Trung Quốc thích một gương mặt chính trị mới mẻ khác với truyền thống.