Đông người xem nhất thế giới, Despacito vẫn bị loại tại Đề cử VMA 2017

MV Despacito có lượng người xem cao nhất thế giới hiện nay không lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Video âm nhạc (VMA) 2017.

Lý do đưa ra từ ban tổ chức giải thưởng: MV "Despacito" không được tiến cử để xem xét. Không thỏa mãn với giải thích của ban tổ chức giải thưởng là kênh MTV, hãng Universal Music Latin Entertainment (đơn vị sản xuất MV "Despacito") phản ứng: "Mãi đến tuần trước, MTV mới yêu cầu hãng tiến cử video cho VMA 2017, lúc đó mạng lưới đã thông báo danh sách các đề cử giải VMA được 2 tuần rồi (ngày 25/7)".

Cảnh trong MV “Despacito” Ảnh: MTV

Tới nay, nhiều ý kiến thắc mắc vì sao MTV lại yêu cầu hãng Universal Music Latin Entertainment tiến cử MV "Despacito" khi danh sách đề cử giải đã được công bố.

Ngày 15/8 (giờ Việt Nam), MTV lại đưa ra một thông báo mới, rằng ca khúc "Despacito" (ca khúc chứ không phải video) sẽ được ghi nhận tại lễ trao giải VMA là đề cử ở hạng mục Ca khúc hè. Các đề cử ở hạng mục này sẽ chính thức được công bố vào ngày 21/8. "Đây giống như một cách sửa sai của MTV" - báo chí phương Tây bình luận. Hãng ghi âm ca khúc "Despacito" đón nhận tin này một cách "nhẹ nhàng" hơn: " MTV đang lên kế hoạch ghi nhận "Despacito" ở hạng mục Ca khúc hè của VMA. Chúng tôi hy vọng rằng hạng mục đề cử này sẽ khiến MTV phát sóng MV "Despacito" trên các kênh chính mạng lưới của họ". Điều này dễ hiểu vì việc hợp tác với MTV sẽ giúp cho nghệ sĩ thuộc Universal Music Latin Entertainment nói riêng và các video tiếng Tây Ban Nha nói chung có thêm lượng khán giả mới.

Khi ra mắt, "Despacito" không được phát sóng trên MTV hay MTV2 mà chỉ được phát trên MTV Tres, kênh tiếng Latin của "đế chế" âm nhạc này. Đến nay, MTV vẫn không giải thích tại sao mạng lưới này không phát "Despacito" trên kênh chính, dù ca khúc này cực kỳ ăn khách. "Despacito" là ca khúc tiếng Tây Ban Nha hy hữu gặt hái được thành công vang dội ở Mỹ và khắp thế giới. "Despacito" còn là ca khúc tiếng Tây Ban Nha đầu tiên chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Hiện mới chỉ có ca khúc "Macarena" của Los del Rio đạt được thành tích này hồi năm 1996. Như vậy, "Despacito" không có tên trong danh sách đề cử ở các hạng mục chính của giải VMA.

Fonsi (tác giả của "Despacito") nói: "Giải thưởng rất quan trọng nhưng đạt được danh hiệu là video được xem nhiều nhất trong lịch sử thế giới có lớn hơn giải thưởng không? Tôi nghĩ mình đã có được thứ lớn nhất hiện nay, nhận được sự hưởng ứng trực tiếp từ công chúng".

Lễ trao giải VMA 2017, diễn ra vào ngày 27/8 (giờ địa phương) tại California - Mỹ và phát sóng trực tiếp trên kênh MTV. Hiện Kenrick Lamar là nghệ sĩ nắm giữ nhiều đề cử nhất với 8 đề cử, trong khi nghệ sĩ The Weeknd và Katy Perry đứng thứ 2 với 5 đề cử. Cả hai cũng sẽ là người dẫn dắt lễ trao giải năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Despacito” vượt “See You Again”, lập kỷ lục với 3 tỷ lượt xem
“Despacito” vượt “See You Again”, lập kỷ lục với 3 tỷ lượt xem

VOV.VN - Với gần 3 tỷ lượt xem trong 7 tháng, "Despacito" đã vượt qua "See You Again", để trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube.

“Despacito” vượt “See You Again”, lập kỷ lục với 3 tỷ lượt xem

“Despacito” vượt “See You Again”, lập kỷ lục với 3 tỷ lượt xem

VOV.VN - Với gần 3 tỷ lượt xem trong 7 tháng, "Despacito" đã vượt qua "See You Again", để trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube.

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style
Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Cũng giống như "Gangnam Style" đình đám của PSY trước đây, "Despacito" là minh chứng sống động cho thấy âm nhạc thực sự không có biên giới.

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Cũng giống như "Gangnam Style" đình đám của PSY trước đây, "Despacito" là minh chứng sống động cho thấy âm nhạc thực sự không có biên giới.