“Theo dấu chân Bác Hồ” ở Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Chương trình “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” tại Quảng Tây là một trong những hoạt động ngoại giao nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động “Theo chân Bác” tại Trung Quốc, Thái Lan và Lào, hôm nay, đoàn đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện chính quyền và nhân dân biên giới tỉnh Quảng Ninh đã tham gia chương trình “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” và “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Trung” tại Quảng Tây, Trung Quốc. 

Ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng tượng Bác Hồ cho Nhà hữu nghị Việt - Trung

Chương trình “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” tại Quảng Tây là một trong những hoạt động ngoại giao nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục về tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời góp phần thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt – Trung.  

Đại biểu hai nước tới viếng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mang nhân dân Trung - Việt

Đoàn đại biểu Việt Nam do do ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm những nơi Bác Hồ từng đi qua và để lại nhiều dấu ấn ở Quảng Tây như Đình Hồ Chí Minh bên bờ sông Bắc Luân – nơi Bác đã nghỉ chân khi sang thăm thành phố Đông Hưng tháng 2/1960; tới viếng và đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung – Việt được xây dựng năm 1958; tham quan khu vực Nhà hữu nghị Việt – Trung dự kiến sẽ hoàn thiện trong thời gian sắp tới. 

Đặc biệt, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã tới tham quan điểm xuất phát và tham gia hành trình trên chặng đầu của “Con đường Hồ Chí Minh trên biển” tại thành phố Phòng Thành Cảng - Trung Quốc. Đây là con đường vận tải bí mật trên biển do Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai quyết định xây dựng để chi viện cho nhân dân Việt Nam từ tháng 3/1968 và suốt những năm kháng chiến chống Mỹ sau này. 

Tham quan điểm xuất phát của "Đường Hồ Chí Minh trên biển" tại thành phố Phòng Thành Cảng

Nhận định về ý nghĩa của chương trình, ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định: “Mỗi dấu chân của Người trên đất Trung Quốc đều gắn liền với những sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam và ghi dấu mối quan hệ anh em thắm thiết nghĩa tình của hai nước chúng ta. 

Hoạt động Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ là dịp để mỗi chúng ta học tập và làm theo tấm gương của các vị tiền bối, đồng thời góp phần giáo dục nhân dân hai nước Việt-Trung, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên, tiếp tục trân trọng, kế thừa và không ngừng phát huy tình hữu nghị Việt Trung – tài sản quý giá của nhân dân hai nước chúng ta”. 

Các đại biểu hai nước tham gia hành trình trên chặng đầu của "Đường Hồ Chí Minh trên biển"

Nhân dịp này, ông Tề Kiến Quốc – Phó Hội trưởng Hội hữu nghị Trung – Việt cũng nhấn mạnh: “Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nhân sĩ hữu nghị của Trung Quốc và Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác cầu thị xúc tiến quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân cả hai nước”. 

Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung đem đến nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, thắm đượm tình hữu nghị của nhân dân hai nước 

Cũng trong chương trình, đoàn đại biểu hai nước đã cùng tham gia “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Trung”, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn do các đoàn ca múa nhạc nhân dân hai bên biên giới thể hiện. Tiếp tục hành trình Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ tại tỉnh Quảng Tây, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa từ ngày 17 đến ngày 22/5./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Pháp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người Việt tại Pháp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Không chỉ bà con người Việt tại Pháp mà đông đảo người Pháp cũng tôn kính, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người Việt tại Pháp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người Việt tại Pháp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Không chỉ bà con người Việt tại Pháp mà đông đảo người Pháp cũng tôn kính, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Ngày 11/6, tại tỉnh Savannakhet, Nam Lào đã diễn ra Lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Ngày 11/6, tại tỉnh Savannakhet, Nam Lào đã diễn ra Lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine
Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Triển lãm ảnh về Hồ Chí Minh lần này gồm khoảng 100 bức ảnh ghi lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Triển lãm ảnh về Hồ Chí Minh lần này gồm khoảng 100 bức ảnh ghi lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Người Pháp nhớ Bác Hồ
Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Người Pháp nhớ Bác Hồ

Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan
Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

VOV.VN - Nơi đây còn lưu giữ những bút tích của Bác, lời chào mừng bà con Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên, ngày 10/1/1960…

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

VOV.VN - Nơi đây còn lưu giữ những bút tích của Bác, lời chào mừng bà con Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên, ngày 10/1/1960…