Thú vị tour du lịch lặn biển khám phá việc nuôi trai lấy ngọc

VOV.VN - Tour du lịch trải nghiệm khám phá công việc nuôi cấy và lấy ngọc trai ở Nha Trang đang thu hút ngày càng đông du khách.


Trại nuôi ngọc trai  đảo Hòn Tằm, một trong “tứ đảo” đẹp nhất Nha Trang

Để khám phá những điều thú vị tại đây, chúng tôi theo chân anh Hồ Thanh Tuấn – chủ nhân của trại nuôi Ngọc trai Hoàng Gia ra đảo để ghi lại những công việc của một ngày làm việc của những người thợ nơi biển đảo.


Ngay buổi sáng sớm, biển còn tờ mờ hơi sương những người thợ đã xuống bè kiểm tra những chú trai của mình. Khi nắng ấm lên các anh lên cano ra biển và chuẩn bị lặn xuống kiểm tra, vệ sinh, chăm sóc những lồng trai đang được nuôi dưỡng dưới nước sâu.Đây là một công việc hàng ngày của những người thợ, các anh chăm sóc những con trai như những đứa con tinh thần của mình.

Lựa chọn những lồng trai đến kỳ để mang lên vệ sinh hoặc những lồng trai đủ tuổi có thể cấy nhân tạo ngọc đưa lên bờ.

 

Mỗi ngày có hàng chục lồng trai được đưa lên bờ làm vệ sinh và kiểm tra sức khỏe.. 
Lựa chọn ra những con trai trưởng thành, đủ sức khỏe đưa lên phòng cấy để những người thợ, người nghệ nhân có tay nghề chuyên môn cao thực hiện kỹ thuật cấy nhân làm chất xúc tác để con trai tạo ngọc.

Sau khi các lồng ngọc trai được đưa lên bờ, những người thợ sẽ lựa chọn ra những con trai trưởng thành, đủ sức khỏe đưa lên phòng cấy để những người thợ, người nghệ nhân có tay nghề chuyên môn cao thực hiện kỹ thuật cấy nhân làm chất xúc tác để con trai tạo ngọc.

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn đang tiến hành cấy nhân vào những con trai đủ tuổi trưởng thành để tạo ngọc

 

Và những con trai đã có ngọc đủ độ tuổi và chất lượng sẽ được tiểu phẫu để lấy viên ngọc ra. Điều đặc biệt với phương pháp này là vẫn giữ cho con trai sống và tiếp tục tái cấy một nhân khác vào để con trai tiếp tục sứ mệnh “phun” xà cừ, tạo ngọc.

 Những chú trai sau khi được vệ sinh, hay cấy nhân được đưa về môi trường biển tự nhiên để tiếp tục phát triển, dâng hiến cho đời những viên ngọc trai quý.

Trên thế giới, hầu hết môi trường biển ở mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ chỉ phù hợp cho một loại trai sinh trưởng, ví dụ như ở Nhật Bản chỉ nuôi được loại trai cho ra ngọc trai Akoya, ở Tahiti, Pháp chỉ nuôi được giống trai đen có tên thương mại là trai Tahiti hay Indonesia thì chỉ nuôi được loài maxima cho ra ngọc South sea. Tuy nhiên ở Việt Nam được các nhà khoa học phát hiện có đủ các giống loài trai trên thế giới sinh sống; từ giống trai cho ra loại ngọc Tahiti, South sea, Akoya, và kể cả loài ngọc nữ Mabe. Việt Nam với ¾ diện tích là mặt nước biển trải dài dọc đất nước, đây là một lợi thế lớn mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta”. Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn chia sẻ. Anh Tuấn là một trong những người tiên phong và gắn bó với nghề nuôi trai lấy ngọc từ khi nghề này còn sơ khai ở Việt Nam. Hiện anh đang sở hữu hệ thống trại nuôi ngọc trai có thể nói là lớn nhất Việt Nam trải dài các vùng biển ở Miền Trung và Miền Nam Việt Nam.

Cận cảnh những viên ngọc trai được thu hoạch từ trại nuôi của Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, bao gồm 3 loại: ngọc trai Tahiti màu đen, South sea màu vàng và South sea màu trắng.

Sau hơn 10 năm gây dựng và đào tạo nhân sự, nay anh Hồ Thanh Tuấn sở hữu đội ngũ nghệ nhân nuôi cấy và chế tác ngọc trai lành nghề, điều mà các doanh nghiệp trong ngành mơ ước, nhưng anh vẫn luôn sát cánh cùng anh em của mình trong từng hơi thở công việc. Mỗi khi ra trại nuôi anh tự tay làm tất cả những công việc như bất kỳ người thợ nào.

Chia sẻ về ý tưởng cho du khách trực tiếp trải nghiệm dịch vụ lặn biển, ngắm và tự tay bắt trai, mổ trai lấy ngọc tại trại nuôi, anh Tuấn cho biết: ”Xuất phát từ chữ thật trong triết lý kinh doanh của mình, tôi muốn du khách được trực tiếp, khám phá những công việc thật của những người thợ nuôi trai lấy ngọc như chúng tôi để họ có thêm thông tin và kiến thức về ngọc trai. Mục đích chính là tôi muốn giúp du khách tránh được những chuyện không vui khi đi du lịch tại các vùng biển Việt Nam mà lại mua phải ngọc trai nước ngọt nhập khẩu mà không hay biết. Song song đó, đây là một dự án mà tỉnh Khánh Hòa giao cho Khu Du lịch Hòn Tằm và Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia phối hợp thực hiện để mở ra một dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn chưa từng có tại Việt Nam tạo thêm phần hấp dẫn cho vùng biển đảo Nha Trang”./.

Tại trại nuôi của Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, du khách được lặn xuống lòng biển để trực tiếp ngắm nhìn, ghi lại hình ảnh những chú trai đang ngày ngày sản sinh ra những viên ngọc trai làm đẹp cho đời. Đây là dịch vụ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014
Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014

VOV.VN - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua 37 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014

Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014

VOV.VN - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua 37 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng.

Váy cưới đính 99.999 viên ngọc trai
Váy cưới đính 99.999 viên ngọc trai

Đây là quà tặng của chú rể Bành Vũ, 58 tuổi, cho cô dâu Dương Bình Chi trong ngày tổ chức hôn lễ ở thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Váy cưới đính 99.999 viên ngọc trai

Váy cưới đính 99.999 viên ngọc trai

Đây là quà tặng của chú rể Bành Vũ, 58 tuổi, cho cô dâu Dương Bình Chi trong ngày tổ chức hôn lễ ở thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới trị giá 2,5 tỷ đồng
Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới trị giá 2,5 tỷ đồng

VOV.VN -Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã bước vào các vòng thi tìm chủ nhân của chiếc vương miện phiên bản mới đạt kỷ lục Guiness Việt Nam

Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới trị giá 2,5 tỷ đồng

Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới trị giá 2,5 tỷ đồng

VOV.VN -Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã bước vào các vòng thi tìm chủ nhân của chiếc vương miện phiên bản mới đạt kỷ lục Guiness Việt Nam

'Mục sở thị' những viên ngọc trên Vương miện Hoa hậu 2,5 tỷ đồng
'Mục sở thị' những viên ngọc trên Vương miện Hoa hậu 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 được chế tác trong 3 tháng ròng bởi nghệ nhân Quốc gia Hồ Thanh Tuấn và nhóm 20 nghệ nhân Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

'Mục sở thị' những viên ngọc trên Vương miện Hoa hậu 2,5 tỷ đồng

'Mục sở thị' những viên ngọc trên Vương miện Hoa hậu 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 được chế tác trong 3 tháng ròng bởi nghệ nhân Quốc gia Hồ Thanh Tuấn và nhóm 20 nghệ nhân Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

Chụp X-ray để xác định giá trị thực của vương miện Hoa hậu VN 2014
Chụp X-ray để xác định giá trị thực của vương miện Hoa hậu VN 2014

VOV.VN - Chiếc vương miện dành cho Hoa hậu Kỳ Duyên là phiên bản mới, đã trải qua một quá trình gian nan ít ai ngờ để xác định giá trị, xác lập kỷ lục VN.

Chụp X-ray để xác định giá trị thực của vương miện Hoa hậu VN 2014

Chụp X-ray để xác định giá trị thực của vương miện Hoa hậu VN 2014

VOV.VN - Chiếc vương miện dành cho Hoa hậu Kỳ Duyên là phiên bản mới, đã trải qua một quá trình gian nan ít ai ngờ để xác định giá trị, xác lập kỷ lục VN.

Ăn hải sản, vớ được viên ngọc trai tím quý hiếm
Ăn hải sản, vớ được viên ngọc trai tím quý hiếm

Một phụ nữ ở vùng biển Virginia – Mỹ không khỏi sửng sốt khi phát hiện viên ngọc tím tuyệt đẹp trong khi khui vỏ trai để ăn.

Ăn hải sản, vớ được viên ngọc trai tím quý hiếm

Ăn hải sản, vớ được viên ngọc trai tím quý hiếm

Một phụ nữ ở vùng biển Virginia – Mỹ không khỏi sửng sốt khi phát hiện viên ngọc tím tuyệt đẹp trong khi khui vỏ trai để ăn.

Anh phát hiện một hóa thạch ngọc trai khổng lồ
Anh phát hiện một hóa thạch ngọc trai khổng lồ

Hoá thạch ngọc trai này chứa bên trong một viên ngọc trai to cỡ bằng quả bóng golf, trị giá hàng trăm nghìn bảng Anh.

Anh phát hiện một hóa thạch ngọc trai khổng lồ

Anh phát hiện một hóa thạch ngọc trai khổng lồ

Hoá thạch ngọc trai này chứa bên trong một viên ngọc trai to cỡ bằng quả bóng golf, trị giá hàng trăm nghìn bảng Anh.