Cậu bé bị bỏ đói tới gần chết ở Nigeria ngày nào giờ ra sao?

VOV.VN - Cả thế giới từng phải ứa nước mắt trước hình ảnh nhân viên cứu trợ người Đan Mạch cho cậu bé bị bỏ đói tới gần chết trên đường phố Nigeria uống nước.

Hình ảnh đau lòng này được một phóng viên ảnh ghi lại vào cuối tháng 1/2016.

Một năm sau, vẫn là một chai nước nhưng hình ảnh đầy ám ảnh đó đã được thay thế bằng niềm hân hoan trong ngày đầu tiên tới trường của cậu bé gầy gò năm xưa.
Cô Anja Ringgren Loven, nữ nhân viên cứu trợ ngày ấy đã đặt tên cậu bé là Hy Vọng (Hope).
Ngay sau khi được Loven cứu, cậu đã được đưa tới bệnh viện để điều trị suy dinh dưỡng.
Tổ chức cứu trợ của cô Loven thường cứu giúp những đứa trẻ bị gán mác là “phù thủy” và bị chính cha mẹ tra tấn và giết hại.
Một năm sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc đã giúp Hy Vọng hoàn toàn hồi phục và có một sự khởi đầu mới.
Chỉ 8 tháng sau khi được cứu sống, Hy Vọng bắt đầu tăng cân trở lại.
Cậu bé sống cùng các "anh chị em" trong một trại trẻ dành riêng cho những em bé bị gán mác "phù thủy" tại Nigeria.
Bụ bẫm hơn trong bộ quần áo mới, đầu tóc mới, khó ai có thể nhận ra đây chính là Hy Vọng ngày nào chỉ như một bộ xương nhỏ bé tội nghiệp lết trên đường phố Nigeria.
Cậu bé bắt đầu làm quen với sách vở chuẩn bị đi học.
Hy vọng rất yêu mẹ nuôi Anja Ringgren Loven.

Anja Ringgren Loven chia sẻ trên facebook của cô rằng "mọi trẻ em đều có quyền và những quyền đó phải luôn được bảo vệ".

Giờ đây Hy Vọng và những em bé như em đã được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của những người tốt bụng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh Boko Haram bắt cóc nữ sinh và để trẻ em trước nguy cơ chết đói
Ảnh Boko Haram bắt cóc nữ sinh và để trẻ em trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hàng chục nghìn phụ nữ và trẻ em có nguy cơ chết đói tại những địa bàn mà phiến quân Boko Haram kiểm soát ở Nigeria.

Ảnh Boko Haram bắt cóc nữ sinh và để trẻ em trước nguy cơ chết đói

Ảnh Boko Haram bắt cóc nữ sinh và để trẻ em trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hàng chục nghìn phụ nữ và trẻ em có nguy cơ chết đói tại những địa bàn mà phiến quân Boko Haram kiểm soát ở Nigeria.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm
Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

LHQ cảnh báo hàng chục nghìn người có nguy cơ chết đói tại Tây Phi
LHQ cảnh báo hàng chục nghìn người có nguy cơ chết đói tại Tây Phi

VOV.VN - Hàng chục nghìn người đang có nguy cơ chết đói tại các khu vực Tây Phi, những nơi nhóm phiến quân Boko Haram hoạt động mạnh.

LHQ cảnh báo hàng chục nghìn người có nguy cơ chết đói tại Tây Phi

LHQ cảnh báo hàng chục nghìn người có nguy cơ chết đói tại Tây Phi

VOV.VN - Hàng chục nghìn người đang có nguy cơ chết đói tại các khu vực Tây Phi, những nơi nhóm phiến quân Boko Haram hoạt động mạnh.