Đình chỉ công tác 5 công an vụ nhục hình ở Ninh Thuận

Liên quan đến vụ bị can chết sau vụ đánh nhau trong khi bị tạm giam, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ, chiến sĩ.

Tối 19/9, đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ bị can chết sau vụ đánh nhau trong khi bị tạm giam.

Gia đình nạn nhân: "Phần hông và tay nạn nhân với nhiều vết bầm dài nghi do vật cứng tác động" - Ảnh do gia đình nạn nhân chụp.

Năm người này thuộc đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm, bị đình chỉ vì có sai phạm dẫn đến bị can Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong trong khi đang tạm giữ.

Theo ông Ngọc, năm cán bộ, chiến sĩ trong đó có Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường, Ngô Văn Sáng và hai người khác (mà ông chưa nhớ tên kịp).

Mảng lớn phần lưng bị bầm tím - Ảnh do gia đình nạn nhân chụp.

Ông Ngọc cũng cho biết điều tra vụ án do Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhục hình theo điều 298 Bộ luật hình sự xảy ra tại nhà tạm giữ thuộc Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận vào chiều 8-9.

Theo cơ quan chức năng, Minh là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy mà Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra hơn 4 tháng qua.

Vì hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy của Minh ở mức dưới 15 năm tù nên Minh được bàn giao từ trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận về nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra theo thẩm quyền phân cấp.

Gia đình lo hậu sự cho Võ Tấn Minh - Ảnh: Minh Trân.

Qua trích xuất từ camera tại phòng giam, khoảng 3h chiều 8/9, Minh đã bị một bạn trong ba bạn cùng phòng giam đánh và Minh có đánh lại.

Ngay sau đó, có bốn cán bộ quản giáo vào dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó Minh được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường (phòng giam và phòng làm việc), khám nghiệm tử thi và trích xuất camera, các chứng cứ thu thập được đã xác định một số cán bộ quản giáo nhà tạm giữ Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm có dấu hiệu hành vi dùng nhục hình.

Hiện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận điều tra vụ trụ điện gãy đè 2 công nhân thương vong
Ninh Thuận điều tra vụ trụ điện gãy đè 2 công nhân thương vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng trong lúc sửa chữa lưới điện ở Ninh Thuận.

Ninh Thuận điều tra vụ trụ điện gãy đè 2 công nhân thương vong

Ninh Thuận điều tra vụ trụ điện gãy đè 2 công nhân thương vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng trong lúc sửa chữa lưới điện ở Ninh Thuận.

Rác thải ngập bờ biển Ninh Thuận
Rác thải ngập bờ biển Ninh Thuận

VOV.VN - Những cư dân sống ven biển Ninh Thuận thường có thói quen xả rác bừa bãi ra bờ biển gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Rác thải ngập bờ biển Ninh Thuận

Rác thải ngập bờ biển Ninh Thuận

VOV.VN - Những cư dân sống ven biển Ninh Thuận thường có thói quen xả rác bừa bãi ra bờ biển gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch
Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận
Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định giải thể phân hiệu Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận sau 4 năm hoạt động.

Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận

Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định giải thể phân hiệu Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận sau 4 năm hoạt động.

Đoàn công tác về chống tham nhũng làm việc tại Tỉnh ủy Ninh Thuận
Đoàn công tác về chống tham nhũng làm việc tại Tỉnh ủy Ninh Thuận

VOV.VN - Báo cáo cho thấy đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đoàn công tác về chống tham nhũng làm việc tại Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đoàn công tác về chống tham nhũng làm việc tại Tỉnh ủy Ninh Thuận

VOV.VN - Báo cáo cho thấy đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Tiềm ẩn nguy hiểm từ các ao chống hạn ở Ninh Thuận
Tiềm ẩn nguy hiểm từ các ao chống hạn ở Ninh Thuận

VOV.VN - Các ao chứa nước và giếng khoan chống hạn ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã biến thành các ao chứa nước có độ sâu trên 2m, tiềm ẩn nguy hiểm.

Tiềm ẩn nguy hiểm từ các ao chống hạn ở Ninh Thuận

Tiềm ẩn nguy hiểm từ các ao chống hạn ở Ninh Thuận

VOV.VN - Các ao chứa nước và giếng khoan chống hạn ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã biến thành các ao chứa nước có độ sâu trên 2m, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nho, táo Ninh Thuận khan hiếm hàng
Nho, táo Ninh Thuận khan hiếm hàng

Ông Đỗ Trung Thu, Chủ tịch Hiệp hội Nho Ninh Thuận, cho biết mặc dù đang trong thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng trái nho đang khan hiếm.

Nho, táo Ninh Thuận khan hiếm hàng

Nho, táo Ninh Thuận khan hiếm hàng

Ông Đỗ Trung Thu, Chủ tịch Hiệp hội Nho Ninh Thuận, cho biết mặc dù đang trong thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng trái nho đang khan hiếm.

Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ phòng ngừa sự cố tràn dầu do tàu chìm
Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ phòng ngừa sự cố tràn dầu do tàu chìm

VOV.VN - Hiện có 20.000 lít dầu đang nằm trong con tàu chìm có nguy cơ tràn ra biển.  

Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ phòng ngừa sự cố tràn dầu do tàu chìm

Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ phòng ngừa sự cố tràn dầu do tàu chìm

VOV.VN - Hiện có 20.000 lít dầu đang nằm trong con tàu chìm có nguy cơ tràn ra biển.