'Đàn ông tự tử vì tình là người thiếu bản lĩnh'

VOV.VN - Đàn ông tự tử vì tình là người thiếu bản lĩnh. Và những người như thế nếu có trưởng thành thì họ cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Ngày 20/11, một nhóm thanh niên đã nhảy cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) tự vẫn vì tình. Đến ngày 23/11, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tự tử mới được tìm thấy.

Trước đó, hôm cuối tháng 10, ở Yên Phong, Bắc Ninh một nam thanh niên cũng tự tẩm xăng tự thiêu khi bạn gái nói lời chia tay.

Đây là một hiện tượng tâm lý bất thường đối xảy ra ở thanh niên đang tuổi trưởng thành. Về hiện tượng này, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất trả lời VOV.VN.

PV: Ông có thể cho biết những nhìn nhận của mình về hiện tượng tâm lý “tự tử khi thất tình” ở nam giới trẻ tuổi đang diễn ra hiện nay?

Ông Nguyễn An Chất: Chúng tôi đã từng có nghiên cứu về hiện tượng tâm lý này. Vấn đề này thường xảy ra ở những người trẻ tuổi. Nam giới đa số dưới 30 tuổi, còn nữ giới có thể cao hơn.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất 

Đối với nam giới càng trẻ càng dễ vướng vào hiện tượng này, khi ở ngưỡng tuổi 25, họ yêu chưa bằng lý trí, mà chỉ là “thích”, như: Thích cô má lúm đồng tiền, thích cô có mái tóc dài…  Ban đầu “thích” sau biến thành “yêu”.

Khi yêu, nam giới có tư tưởng chiếm hữu, đến khi người phụ nữ có sự thay đổi trong tình cảm thì anh ta với bản năng phải chiến thắng dẫn đến hại người rồi hại mình.

Còn với trường hợp, nam thanh niên thất tình tự tìm đến cái chết là do không đủ lý trí, không đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực nên tìm đến con đường dại dột. Nam giới rất ít trường hợp thể hiện như vậy. Và những người như thế nếu có trưởng thành thì họ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Họ là người thiếu chí tiến thủ, lúc gặp khó khăn chỉ biết cái kết liễu đời mình cho xong chuyện.

Họ là những chàng trai thiếu lý trí, thiếu trách nhiệm với bản thân mình, gia đình và cộng đồng.

Tại sao chúng ta không tìm cách giao tiếp để tìm ra nguyên nhân, để thấy rằng cần phải chấm dứt mỗi người đi một hướng thì vui vẻ, con đường phía trước của mình rất dài.

PV: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng tâm lý bất thường này trong giới trẻ, thưa ông?

Ông Nguyễn An Chất: Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là sự tác động của Xã hội trên internet”. Xã hội này ảnh hưởng khá lớn đến tuổi trẻ về mọi mặt.

Ở một quốc gia nào đó trên thế giới cũng có một số chàng trai như thế, nhưng lại được một số người tung hứng, chia sẻ lên mạng xã hội. Có thể những chàng trai ở Việt Nam tiếp cận thông tin nhưng không chọn lọc mà áp dụng theo, đấy là sự dại dột thiếu cân nhắc. Những thông tin này tác động và giới trẻ khi chưa hoàn thiện về tư duy dẫn đến việc họ thiếu suy nghĩ và thực hiện một cách vô vị.

Vị trí nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước để tự tử.

Ta cũng thấy rất rõ hiện tượng này khi mới đây ở bờ hồ Hoàn Kiếm một số người ôm nồi cơm điện, một số gõ chảo chạy xung quanh hồ. Dù chỉ là trò chơi học theo ở xã hội internet nhưng rất méo mó.

Cũng như hiện tượng các chàng trai tự tử vì thất tình, nó không lan tỏa quá rộng trong xã hội Việt Nam mà là cá biệt.

PV: Ông có thông điệp gì đối với giới trẻ hiện nay?

Ông Nguyễn An Chất: Giới trẻ nên nhận thức rằng, cái quan trọng nhất đối với mỗi người chính là bản thân mình. Mình có được nhiều người yêu hay không, có tài giỏi, có làm được việc cho xã hội không là do chính mình….

Tôi có thông điệp như thế này, không chỉ là nam giới mà cả nữ giới, gặp vấp ngã tình cảm trong cuộc đời, bạn cần chia sẻ với hai người thân nhất của mình là bố và mẹ. Không ai yêu thương, hỗ trợ mình bằng hai người đó cả. Bên cạnh đó cần nghe ý kiến của bạn bè, những người đã từng vấp váp.

Ngoài ra, giới trẻ cần phải trao dồi kỹ năng sống, đặc biệt không nên nghĩ cái là khó khăn, tránh tự ti. Có những thành công đến ngay lập tức, nhưng có những thành công là cả một quãng thời gian dài. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không ai không vấp váp cả.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể tài xế xe tải nhảy cầu Mỹ Thuận tự vẫn
Tìm thấy thi thể tài xế xe tải nhảy cầu Mỹ Thuận tự vẫn

VOV.VN -Sau nhiều ngày mất tích, thi thể tài xế nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử đã được tìm thấy tại một đoạn sông, cách hiện trường khoảng 50km.

Tìm thấy thi thể tài xế xe tải nhảy cầu Mỹ Thuận tự vẫn

Tìm thấy thi thể tài xế xe tải nhảy cầu Mỹ Thuận tự vẫn

VOV.VN -Sau nhiều ngày mất tích, thi thể tài xế nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử đã được tìm thấy tại một đoạn sông, cách hiện trường khoảng 50km.

Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn
Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn

VOV.VN - Một người đàn ông đi ô tô lên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) bất ngờ dừng xe, mở của và nhảy xuống sông Hàn tự vẫn.

Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn

Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn

VOV.VN - Một người đàn ông đi ô tô lên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) bất ngờ dừng xe, mở của và nhảy xuống sông Hàn tự vẫn.

Nữ giáo viên nhảy cầu tự vẫn
Nữ giáo viên nhảy cầu tự vẫn

VOV.VN -Người dân đi tập thể dục thấy một phụ nữ đi xe máy đến cầu Hòa Đông thuộc khu 4, thị trấn Ái Nghĩa rồi bất ngờ nhảy xuống cầu tự vẫn.

Nữ giáo viên nhảy cầu tự vẫn

Nữ giáo viên nhảy cầu tự vẫn

VOV.VN -Người dân đi tập thể dục thấy một phụ nữ đi xe máy đến cầu Hòa Đông thuộc khu 4, thị trấn Ái Nghĩa rồi bất ngờ nhảy xuống cầu tự vẫn.

Mâu thuẫn với bạn trai, người phụ nữ nhảy xuống hồ tự vẫn
Mâu thuẫn với bạn trai, người phụ nữ nhảy xuống hồ tự vẫn

VOV.VN - Chị Huỳnh Thị Hạnh (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) được cho là đã tự tử đêm hôm trước sau khi mâu thuẫn với bạn trai.  

Mâu thuẫn với bạn trai, người phụ nữ nhảy xuống hồ tự vẫn

Mâu thuẫn với bạn trai, người phụ nữ nhảy xuống hồ tự vẫn

VOV.VN - Chị Huỳnh Thị Hạnh (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) được cho là đã tự tử đêm hôm trước sau khi mâu thuẫn với bạn trai.