Mỹ “chữa cháy” về việc không có chính khách tại cuộc tuần hành Pháp

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa cho hay họ đáng lẽ phải gửi quan chức nào đó có vai vế sang Paris dự buổi tuần hành chống khủng bố.

Động thái trên xuất hiện sau khi truyền thông Mỹ chỉ trích Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry vì đã không dự cuộc tuần hành thể hiện sự đoàn kết trước lực lượng Hồi giáo khủng bố.

40 lãnh đạo thế giới và nhiều quan chức khác tay trong tay tham gia (ảnh: Getty)
Có tới 1,6 triệu người cùng 40 lãnh đạo thế giới tham dự cuộc tuần hành diễn ra sau loạt 3 vụ khủng bố ở Paris.

Đại sứ Mỹ tại Pháp là quan chức Mỹ cao nhất tham dự sự kiện này.

Phát biểu hôm 12/1, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama mong ước ông đã có thể tới dự sự kiện trên, tuy nhiên khối lượng công tác bảo đảm an ninh cho một chuyến thăm của tổng thống Mỹ cần nhiều thời gian hơn khoảng thời gian 36 tiếng mà người ta thông báo trước cho Nhà Trắng.

Ông Earnest nói thêm, nhưng dù sao thì “công bằng mà nói, chúng tôi lẽ ra phải gửi ai đó có vị trí cao hơn sang Pháp”.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang bận công cán ở Ấn Độ và Pakistan.

Ông Kerry nhấn mạnh quan hệ giữa Mỹ và Pháp không phải là ngày một ngày mai mà là mối quan hệ dài lâu dựa trên các giá trị chung, đặc biệt là hai bên có chung cam kết về quyền tự do bày tỏ.

Theo kế hoạch, ông Kerry sẽ tới Paris vào cuối tuần này.

Nhà Trắng cũng công bố sẽ có một hội nghị quốc tế tổ chức ở Washington vào tháng 2 này với chủ đề chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Charlie Hebdo: Khi biếm họa không chỉ khiến người ta cười
Charlie Hebdo: Khi biếm họa không chỉ khiến người ta cười

VOV.VN - Charlie Hebdo thể hiện đặc trưng chính trị phức tạp trong từng thời điểm quan trọng của Pháp thông qua thông điệp trào phúng đơn giản để những độc giả ngoại đạo cũng có thể hiểu. 

Charlie Hebdo: Khi biếm họa không chỉ khiến người ta cười

Charlie Hebdo: Khi biếm họa không chỉ khiến người ta cười

VOV.VN - Charlie Hebdo thể hiện đặc trưng chính trị phức tạp trong từng thời điểm quan trọng của Pháp thông qua thông điệp trào phúng đơn giản để những độc giả ngoại đạo cũng có thể hiểu. 

Pháp tăng cường 5.500 cảnh sát bảo vệ hơn 4 triệu người tuần hành
Pháp tăng cường 5.500 cảnh sát bảo vệ hơn 4 triệu người tuần hành

VOV.VN - Lực lượng an ninh được tăng cường khoảng 5.500 cảnh sát và lính, các nhóm cấp cứu trực sẵn sàng cho cuộc xuống đường lịch sử tại Paris

Pháp tăng cường 5.500 cảnh sát bảo vệ hơn 4 triệu người tuần hành

Pháp tăng cường 5.500 cảnh sát bảo vệ hơn 4 triệu người tuần hành

VOV.VN - Lực lượng an ninh được tăng cường khoảng 5.500 cảnh sát và lính, các nhóm cấp cứu trực sẵn sàng cho cuộc xuống đường lịch sử tại Paris

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed
Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành phản đối khủng bố
Hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành phản đối khủng bố

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo cao cấp và hơn 1 triệu người đã đổ về Paris bắt đầu tuần hành bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp.

Hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành phản đối khủng bố

Hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành phản đối khủng bố

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo cao cấp và hơn 1 triệu người đã đổ về Paris bắt đầu tuần hành bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp.

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ
Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Ông Obama bị chỉ trích vì không tham gia cuộc tuần hành tại Paris
Ông Obama bị chỉ trích vì không tham gia cuộc tuần hành tại Paris

VOV.VN - Không chỉ ông Obama, nhiều quan chức của Mỹ đã không tham gia cuộc tuần hành tại Paris ngày 11/1 cùng 40 lãnh đạo các nước trên thế giới.

Ông Obama bị chỉ trích vì không tham gia cuộc tuần hành tại Paris

Ông Obama bị chỉ trích vì không tham gia cuộc tuần hành tại Paris

VOV.VN - Không chỉ ông Obama, nhiều quan chức của Mỹ đã không tham gia cuộc tuần hành tại Paris ngày 11/1 cùng 40 lãnh đạo các nước trên thế giới.