Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông và gió giật mạnh

VOV.VN - Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông và gió giật mạnh mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. 

Hiện nay, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa dông và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. 


Dự báo, trong 1-2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông và gió mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

Mực nước trung, hạ lưu sông Cả đang xuống.Mực nước lúc 7h ngày 17/9 trên sông Cả tại Dừa: 18,80m; tại Nam Đàn: 5,27m, dưới BĐ1 0,13m.

Dự báo, mực nước hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống. Đến sáng mai (18/9), mực nước sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 4,6m, dưới BĐ1 0,8m ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4: Hơn 7.000 tàu thuyền ở miền Trung tránh bão
Bão số 4: Hơn 7.000 tàu thuyền ở miền Trung tránh bão

VOV.VN - Đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã tổ chức triển khai chống bão nghiêm túc.

Bão số 4: Hơn 7.000 tàu thuyền ở miền Trung tránh bão

Bão số 4: Hơn 7.000 tàu thuyền ở miền Trung tránh bão

VOV.VN - Đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã tổ chức triển khai chống bão nghiêm túc.

Cảnh báo mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra
Cảnh báo mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra

VOV.VN - Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân.

Cảnh báo mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra

Cảnh báo mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra

VOV.VN - Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin bão khẩn cấp: Cơn bão số 4
Tin bão khẩn cấp: Cơn bão số 4

VOV.VN - Chiều tối nay (12/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm 2016.

Tin bão khẩn cấp: Cơn bão số 4

Tin bão khẩn cấp: Cơn bão số 4

VOV.VN - Chiều tối nay (12/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm 2016.

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM
Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Siêu bão Merantin gần biển Đông, tâm bão sức gió giật trên cấp 17
Siêu bão Merantin gần biển Đông, tâm bão sức gió giật trên cấp 17

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Merantin gần biển Đông, tâm bão sức gió giật trên cấp 17

Siêu bão Merantin gần biển Đông, tâm bão sức gió giật trên cấp 17

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17.

Bão số 4 khiến 12 người chết, 27 người bị thương
Bão số 4 khiến 12 người chết, 27 người bị thương

VOV.VN - Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố về thiệt hại do bão số 4, tính đến 17h ngày 16/9 đã có 12 người chết, 5 người mất tích, 27 người bị thương.

Bão số 4 khiến 12 người chết, 27 người bị thương

Bão số 4 khiến 12 người chết, 27 người bị thương

VOV.VN - Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố về thiệt hại do bão số 4, tính đến 17h ngày 16/9 đã có 12 người chết, 5 người mất tích, 27 người bị thương.