Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ: Chính quyền sợ “xã hội đen“?

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ rất ngạc nhiên khi tỉnh có văn bản gửi lên Thủ tướng về việc lãnh đạo tỉnh bị đe doạ.

Như tin đã đưa, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa qua có văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành gửi Thủ tướng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Cũng trong văn bản này, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo với nội dung: “Chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ Trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Trước thông tin trên, ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ rất ngạc nhiên khi một tỉnh có cả bộ máy và thẩm quyền trong tay rất đầy đủ theo quy định của pháp luật nhưng lại phải “cầu cứu” tới Thủ tướng.

Ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

“Nếu có sức ép, hù dọa gì đó thì không lẽ chính quyền đi sợ “xã hội đen”? Ở địa bàn mình quản lý nên nắm được và nếu phát hiện cái gì không đúng thì theo thẩm quyền mà xử lý” – ông Phong nêu quan điểm và cho rằng ban đầu có thể phạt hành chính, nếu tái phạm thì có thể xử lý trách nhiệm hình sự chứ không phải việc gì cũng xin ý kiến Thủ tướng.

Trước băn khoăn về “thế lực ngầm” khiến tỉnh phải kiến nghị lên cấp trên, ông Đặng Thuần Phong đặt vấn đề: Cái “ngầm” của dòng sông này có “ngầm” bằng than thổ phỉ ngày xưa mà Quảng Ninh đương đầu không? Các đối tượng từng dọa nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhưng người ta cương quyết xử. Có “ngầm” hơn Năm Cam ngày xưa không mà hồi đó vẫn xử lý được! Còn ai bao che thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ.

“Thậm chí nếu anh về địa bàn tôi mà bao che, tôi còn có thể chụp anh để kiến nghị xử lý” – ông Phong nhấn mạnh và chỉ rõ nếu có vi phạm thì có thanh tra, còn nếu có dấu hiệu tội phạm thì công an xử lý.

“Bộ Công an từng đánh những vụ án liên quan đến môi trường khác. “Thế giới ngầm”, “bảo kê” thì càng nguy hiểm, “đánh” càng nhanh” – Phó Chủ nhiệm Đặng Thuần Phong nêu quan điểm.

Liên quan đến hoạt động nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa trái phép trên sông Cầu, trả lời báo chí, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nhà đầu tư chưa được phép hoạt động và cũng không được Bộ cấp phép triển khai dự án.

Do đó, đến thời điểm này các phương tiện đang hoạt động nạo vét trên khu vực sông Cầu là “cát tặc” và chính quyền địa phương phải có trách nhiệm xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh:Điều tra làm rõ danh tính ai “bảo kê"
Vụ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh:Điều tra làm rõ danh tính ai “bảo kê"

VOV.VN-Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ cá nhân "bảo kê" liên quan đến dự án nạo vét sông Cầu có hành vi đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

Vụ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh:Điều tra làm rõ danh tính ai “bảo kê"

Vụ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh:Điều tra làm rõ danh tính ai “bảo kê"

VOV.VN-Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ cá nhân "bảo kê" liên quan đến dự án nạo vét sông Cầu có hành vi đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“
Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

VOV.VN - Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động khai thác cát trái phép.

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

Phó Thủ tướng: “Có tình trạng bao che, bảo kê khai thác cát trái phép“

VOV.VN - Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động khai thác cát trái phép.