Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho rằng, đến phút chót, tờ giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh mới được bổ sung.

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng, Bộ VH-TT&DL vừa cung cấp thông tin xác nhận, nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện để xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 2016.

Cũng theo ông Phùng Huy Cẩn, lý do hồ sơ của nhà thơ Xuân Quỳnh bị loại trước đó là do thiếu giải thưởng, mà thực tế là thiếu giấy xác nhận giải thưởng. Ngay sau khi biết được thông tin này, Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu Hội Nhà văn Việt Nam bổ sung giấy xác nhận. “Tuy nhiên công tác chuẩn bị giấy tờ theo thủ tục hành chính của Hội Nhà văn Việt Nam rất kém”, ông Cẩn cho biết.

Nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai. (Ảnh tư liệu)

Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho biết thêm, Hội đồng chuyên ngành văn học (cấp Nhà nước) đã phải họp 2 ngày để xem xét hồ sơ của các tác giả Xuân Quỳnh và Thu Bồn, trong khi các hội đồng chuyên ngành khác chỉ họp 1 ngày. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội đồng Văn học đã phải cho dừng cuộc họp đầu tiên để Hội Nhà văn Việt Nam kịp bổ sung giấy tờ cho hồ sơ của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Ngày 22/2, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã ký giấy xác nhận tập thơ thiếu nhi “Bầu trời trong quả trứng” của nhà thơ Xuân Quỳnh đã được giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983. Nhà thơ Hữu Thỉnh, thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã gửi giấy xác nhận và kính mong Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trình Chính phủ.

Ngày 23/2, PGS.TS Lưu Khánh Thơ cũng đã viết đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Xuân Quỳnh.

Như vậy, hồ sơ của nhà thơ Xuân Quỳnh đã hoàn toàn đầy đủ điều kiện để xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Còn trường hợp nhà thơ Thu Bồn, theo ông Phùng Huy Cẩn, đến thời điểm này, hồ sơ tác giả vẫn chưa đủ giải thưởng để xét duyệt.

Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng cho biết thêm, năm nay, có rất nhiều tác giả trượt giải thường Hồ Chí Minh một cách bất ngờ. “Việc hồ sơ nhà thơ Xuân Quỳnh được xét duyệt lại lần hai, không phải được căn cứ vào những ồn ào do báo chí phản ánh sau khi tác giả trượt giải thưởng mà từ tháng 8/2016, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản trình lên Chính phủ đề nghị xem xét”, ông Phùng Huy Cẩn nói.

Lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước dự kiến diễn ra vào ngày 11/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh
Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, việc cố nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh khiến ông và nhiều đồng nghiệp sững sờ.

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, việc cố nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh khiến ông và nhiều đồng nghiệp sững sờ.

Gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh lên tiếng về xét giải thưởng Hồ Chí Minh
Gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh lên tiếng về xét giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hai con trai và người thân của nhà thơ Xuân Quỳnh mong muốn nhận được câu trả lời rõ ràng vì sao nhà thơ trượt giải thưởng Hồ Chí Minh?

Gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh lên tiếng về xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh lên tiếng về xét giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hai con trai và người thân của nhà thơ Xuân Quỳnh mong muốn nhận được câu trả lời rõ ràng vì sao nhà thơ trượt giải thưởng Hồ Chí Minh?

Công bố 10 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016
Công bố 10 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016

VOV.VN - Nhạc sĩ Doãn Nho, nhà văn Trần Hữu Mai... là một trong số những tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016.

Công bố 10 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016

Công bố 10 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016

VOV.VN - Nhạc sĩ Doãn Nho, nhà văn Trần Hữu Mai... là một trong số những tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016.