TP HCM: Các bệnh viện chủ động, sẵn sàng phục vụ trong dịp Tết

VOV.VN - Tại TP HCM, các Bệnh viện đều bố trí các kíp ứng trực trong dịp Tết, các nhà thuốc theo đó cũng tổ chức bán thuốc suốt Tết.

Trong khi đó, nhiều hiệu thuốc tây tư nhân đã đóng cửa trong ngày hôm nay, 29 tháng Chạp và mở bán lại vào ngày Mùng 6 Tết.        

Tại các bệnh viện trên địa bàn TP HCM, công tác túc trực, cử các bác sĩ chuyên môn tham gia trực Tết luôn trong tư thế sẵn sàng trong những ngày Tết. Công tác đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cũng được chú trọng, nhằm đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

Ứng trực cấp cứu tại Trung tâm 115. (Ảnh: KT).

Là bệnh viện điều trị chuyên sâu tuyến cuối, những ngày Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn là nơi tiếp nhận nhiều nhất số người bị tai nạn giao thông. Bệnh viện đã có kế hoạch chuẩn bị, dự phòng thuốc để đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết. Một số loại thuốc khó mua cũng đã được đảm bảo số lượng để đáp ứng kịp thời.

Các bệnh viện lớn khác tại TP HCM như Nhân dân 115 TP HCM, bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, các bệnh viện quận, huyện cũng đều bố trí bác sĩ trực tết, kịp thời xử lý những tình huống về tai nạn, ngộ độc thức ăn, hóc dị vật; các nhà thuốc đều có người trực bán thuốc, cung ứng đủ thuốc điều trị cho người dân.

Còn các nhà thuốc tư nhân thì đa phần hôm nay sẽ nghỉ tết, kéo dài đến Mùng 6 Tết sẽ mở cửa bán hàng trở lại. Chị Nguyễn Thị Nhuần chủ tiệm thuốc ở Quận 9, TP HCM cho biết: lượng khách mua thuốc hôm nay khá đông, chủ yếu là mua các loại thuốc đề phòng bệnh cho trẻ trong những ngày nghỉ tết: “Thường là người ta đến mua thuốc dự trữ cho con. Người ta sợ đi chơi tết con cái bị ốm, sốt rồi ho bệnh thì mua sẵn các loại như dầu gió, dầu khuynh diệp rồi mấy loại thuốc ho”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh La Thăng: Các bác sĩ phải kịp thời cứu chữa cho người dân
Ông Đinh La Thăng: Các bác sĩ phải kịp thời cứu chữa cho người dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện Chợ Rẫy đạt được trong năm 2016.

Ông Đinh La Thăng: Các bác sĩ phải kịp thời cứu chữa cho người dân

Ông Đinh La Thăng: Các bác sĩ phải kịp thời cứu chữa cho người dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện Chợ Rẫy đạt được trong năm 2016.

Không lo thiếu máu phục vụ điều trị dịp Tết Nguyên đán
Không lo thiếu máu phục vụ điều trị dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, dự kiến trong dịp Tết cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Không lo thiếu máu phục vụ điều trị dịp Tết Nguyên đán

Không lo thiếu máu phục vụ điều trị dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, dự kiến trong dịp Tết cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân