Hà Nội thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) -“Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả thiết thực”.

Sáng 4/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bắt đầu tiến hành họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, thời gian qua Thành ủy đã tiến hành thực hiện Nghị quyết với sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo lấy ý kiến góp ý của cấp ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố đã nghỉ hưu. Đến nay đã có 107 cơ quan, đơn vị với hơn 830 lượt ý kiến chân thành, thẳng thắn góp ý về ưu điểm, hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm cần tăng cường sự chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy. Đây chính là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng báo cáo, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình và tìm những giải pháp khắc phục.      

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh Đảng bộ Hà Nội với 340.000 Đảng viên là một đảng bộ lớn, càng có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả bước đầu của Đảng bộ Hà Nội trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Hà Nội cũng là một trong những Đảng bộ có báo cáo đóng góp ý kiến rất trách nhiệm với các đồng chí lãnh đạo của Trung ương. Tổng Bí thư chỉ rõ cần thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bởi đây là điều thiêng liêng, hệ trọng không chỉ đối với thường vụ Thành ủy hay là với một số đồng chí lãnh đạo mà còn với chế độ, đối với toàn Đảng, toàn dân, đối với sự nghiệp cách mạng toàn dân tộc. Đây là công việc cực kỳ khó là vì nó liên quan đến từng tổ chức, từng con người. Mà từng tổ chức, từng con người, thường là khen thì dễ hơn, chê là khó chịu. Có khi là dị ứng, rồi tìm cách che chắn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “Tự mình phải phân tích, mổ xẻ khuyết điểm của mình khó lắm. Tôi nói là đấu tranh rất phức tạp trong mỗi con người, giữa cái chính và cái tà, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tập thể và cái cá nhân. Đấu tranh gay gắt lắm, không đơn giản đâu” .

Từ kinh nghiệm và cách làm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như qua theo dõi một số địa phương, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Tổng Bí thư lưu ý Thành ủy Hà Nội trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần tập trung vào 3 điểm cấp bách đã nêu trong Nghị quyết. Tổng Bí thư nêu rõ: việc kiểm điểm phải đi vào phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, nhưng chủ yếu đi sâu vào phân tích, mổ xẻ  những tồn tại, hạn chế và tìm các giải pháp sửa chữa, khắc phục. Tránh tình trạng nặng về kể lể, thống kê, mô tả công việc mà không đi vào phân tích động cơ, nội tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, yêu cầu cao nhất của đợt kiểm điểm này, đó là phải thực sự tự giác, thực sự cầu thị, nghiêm khắc với bản thân mình. Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải có phương hướng sửa chữa khuyết điểm và kiên quyết sửa khuyết điểm. Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả thiết thực; là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trong thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng này của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự phê bình và phê bình phải thật sự thẳng thắn, cầu thị
Tự phê bình và phê bình phải thật sự thẳng thắn, cầu thị

Từ kết quả tiến hành kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người dân mong muốn các cấp ủy đảng từ Trung ương tới cơ sở triển khai việc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, không né tránh những vấn đề mà dư luận đang bức xúc...

Tự phê bình và phê bình phải thật sự thẳng thắn, cầu thị

Tự phê bình và phê bình phải thật sự thẳng thắn, cầu thị

Từ kết quả tiến hành kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người dân mong muốn các cấp ủy đảng từ Trung ương tới cơ sở triển khai việc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, không né tránh những vấn đề mà dư luận đang bức xúc...

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai tự phê bình và phê bình
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai tự phê bình và phê bình

Đây là lần thứ 2, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để triển khai Nghị quyết TW 4 với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai tự phê bình và phê bình

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai tự phê bình và phê bình

Đây là lần thứ 2, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để triển khai Nghị quyết TW 4 với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Xuất bản sách “Tự phê bình và phê bình trong Đảng”
Xuất bản sách “Tự phê bình và phê bình trong Đảng”

Cuốn sách là một trong những tài liệu, để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình.

Xuất bản sách “Tự phê bình và phê bình trong Đảng”

Xuất bản sách “Tự phê bình và phê bình trong Đảng”

Cuốn sách là một trong những tài liệu, để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình.

Phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục khuyết điểm
Phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục khuyết điểm

Cấp trên làm trước, gương mẫu tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo. Đó là điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 lần này.

Phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục khuyết điểm

Phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục khuyết điểm

Cấp trên làm trước, gương mẫu tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo. Đó là điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 lần này.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) -Nội dung kiểm điểm đã bám sát ba vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) -Nội dung kiểm điểm đã bám sát ba vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.