Giá dầu thô phi mã nhờ cam kết cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng liên tiếp trong các phiên gần đây sau khi các nhà sản xuất phát tín hiệu thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/12, giá dầu thô Mỹ tăng 1 USD (tương đương 2%) lên ngưỡng 51,9 USD/thùng trên sàn Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 17 tháng qua (Ảnh minh họa: BNN)
Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,17 USD (tương đương 2,2%) lên mức 55,19 USD/thùng trên sàn ICE Future Europe. Đây là tuần thứ 4 giá dầu tăng liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung dầu đang được thu hẹp.

Các "ông lớn" nhà sản xuất dầu mỏ bao gồm Kuwait và Saudi Arabia là thành viên của OPEC đã thông kế hoạch cắt sản lượng kể từ tháng 1/2017. Đây là một phần thỏa thuận của OPEC và các nhà sản xuất phi thành viên khác, dẫn đầu là Nga, trong việc cân bằng thị trường nhằm "giải cứu" giá dầu.

Ngân hàng Goldman Sachs tăng dự báo giá dầu thô Mỹ từ 55 USD/thùng lên 57,5 USD/thùng trong quý II/2017. Dự báo giá dầu Brent ở trong khoảng 55 - 60 USD/thùng trong nửa đầu năm tới./.

Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2015 nhờ nhiều thông tin hỗ trợ tích cực.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu tăng liên tiếp khi các “ông lớn” giảm sản lượng
Giá dầu tăng liên tiếp khi các “ông lớn” giảm sản lượng

VOV.VN - Giá dầu thế giới đã bứt khỏi mốc 50 USD/thùng sau khi lượng dư cung được cải thiện nhờ thỏa thuận "đóng băng" sản lượng của OPEC.

Giá dầu tăng liên tiếp khi các “ông lớn” giảm sản lượng

Giá dầu tăng liên tiếp khi các “ông lớn” giảm sản lượng

VOV.VN - Giá dầu thế giới đã bứt khỏi mốc 50 USD/thùng sau khi lượng dư cung được cải thiện nhờ thỏa thuận "đóng băng" sản lượng của OPEC.

Giá dầu có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu cắt giảm sản lượng
Giá dầu có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Nếu các nước nước OPEC hợp tác và đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng thì giá dầu thô có thể tăng trở lại lên mức 55 USD/thùng.

Giá dầu có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu cắt giảm sản lượng

Giá dầu có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Nếu các nước nước OPEC hợp tác và đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng thì giá dầu thô có thể tăng trở lại lên mức 55 USD/thùng.

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận “đóng băng” lịch sử của OPEC
Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận “đóng băng” lịch sử của OPEC

VOV.VN -  Giá dầu thế giới tăng hơn 9% sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn đồng ý cắt giảm sản lượng để trợ giá.

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận “đóng băng” lịch sử của OPEC

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận “đóng băng” lịch sử của OPEC

VOV.VN -  Giá dầu thế giới tăng hơn 9% sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn đồng ý cắt giảm sản lượng để trợ giá.

Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng
Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2015 nhờ nhiều thông tin hỗ trợ tích cực.

Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng

Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2015 nhờ nhiều thông tin hỗ trợ tích cực.