Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An

VOV.VN - Chiều 24/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về tình
hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Long An khẳng định: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2014 của Long An đạt trên 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh từ nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm trên 31%; khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm hơn 27%. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư, mở rộng theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo nhu cầu phát triển giáo dục. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra, phấn đấu đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An

So với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được đề ra, chỉ có 16 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt; 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là chỉ tiêu về tăng trưởng, chỉ tiêu về vốn đầu tư toàn xã hội và chỉ tiêu xuất khẩu… Long An cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại, nổi lên là ngành nông nghiệp tuy tăng trưởng khá nhưng chưa ổn định; tăng trưởng công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả khá toàn diện mà tỉnh Long An đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua. Nổi bật là cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư; cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giảm nghèo cũng có những chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh không ngừng được nâng lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tỉnh Long An tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tiếp tục bứt phá vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là phải nỗ lực để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015 và cả Kế hoạch 5 năm (2011-2015). Cùng với đó là phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp gắn với đề ra kế hoạch chi tiết; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho chặng đường 5 năm tới (2016-2020) trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

 

Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao hơn nữa năng suất lao động thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển mạnh lao động từ sản xuất nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ.

Thủ tướng lưu ý, trong nông nghiệp phải đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh, độ ổn định và bền vững của các sản phẩm nông sản chủ lực; đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cụm, khu công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý tỉnh Long An tiếp tục tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải; triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư; quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường sinh thái…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số lãnh đạo Bộ, ngành trung ương cũng xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Long An liên quan đến chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa; bố trí, hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án giao thông, thủy lợi trọng điểm trên địa bàn như dự án mở rộng toàn tuyến QL 62, dự án đường Cần Đước - Chợ Gạo, dự án nâng cấp đường tỉnh 826B, dự án Kè kênh nước mặn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand
Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn.

Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand

Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ nói chuyện tại Đại học Công nghệ Auckland
Thủ tướng Chính phủ nói chuyện tại Đại học Công nghệ Auckland

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam xác định giáo dục đào tạo nguồn nhân lực là quốc sách hàng đầu, là khâu đột phá để phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ nói chuyện tại Đại học Công nghệ Auckland

Thủ tướng Chính phủ nói chuyện tại Đại học Công nghệ Auckland

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam xác định giáo dục đào tạo nguồn nhân lực là quốc sách hàng đầu, là khâu đột phá để phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

VOV.VN - Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Người đứng đầu Chính phủ góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

VOV.VN - Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Người đứng đầu Chính phủ góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.