Ukraine hi vọng sớm tổ chức đàm phán khí đốt với EU và Nga
VOV.VN -Cuộc gặp 3 bên tiếp theo sẽ đàm phán về việc sẽ tiếp tục áp dụng "Gói mùa đông" hay chuyển sang "Gói mùa hè".
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm 11/3 bày tỏ hi vọng các cuộc đối thoại về nguồn cung cấp khí đốt sẽ diễn ra với các đối tác châu Âu và Nga vào ngày 20/3 tới.
Ukraine đang phải "chạy đua" với lịch trình trả trước cho lượng khí đốt mua từ Nga, trước khi hết hạn "Gói mùa đông" vốn quy định mức giá và các điều kiện cung cấp tạm thời cho đến hết ngày 31/3. Dự kiến từ nay đến cuối tháng, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ phải tiến hành cuộc gặp 3 bên tiếp theo để đàm phán về việc sẽ tiếp tục áp dụng "Gói mùa đông" hay chuyển sang "Gói mùa hè". Thủ tướng Ukraine bày tỏ hi vọng các cuộc đàm phán này sẽ sớm diễn ra trước thời hạn 31/03 tới.
“Tôi hi vọng sẽ có cuộc đối thoại với các đối tác châu Âu và Nga về vấn đề khí đốt vào ngày 20 tháng 3 tới. Các bên sẽ cố gắng tiến tới một thỏa thuận về nguồn cung cấp khí đốt trong giai đoạn mùa hè” – Thủ tướng Arseny Yatseniuk nói.
Ông Arseny Yatseniuk cũng cho biết, Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nhất trí đối với chương trình hỗ trợ cải cách 4 năm cho Ukraine. Tháng trước, IMF đã thông báo thỏa thuận sơ bộ về chương trình cứu trợ tài chính mới trị giá 17,5 tỉ USD dành cho Ukraine trong thời hạn 4 năm, cùng với các cam kết của Ngân hàng thế giới, Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác. Quyết định này đưa ra sau khi Ukraine thông qua dự thảo ngân sách mới tuần trước, nhằm đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế. Theo chương trình hỗ trợ của IMF, Ukraine phải đưa ra những cải cách sâu rộng trong ngành năng lượng, ngân hàng cũng như đối phó với tham nhũng./.