Triều Tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Ngoài ra Triều Tiên cũng hối thúc Hàn Quốc thể hiện rõ lập trường trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố từ Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ, tất cả các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên cho đến nay đều dựa vào chính sách thù địch của Mỹ với nước này. Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đang đẩy mối quan hệ giữa hai bên vào giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đối đầu từ đầu năm nay. 

Poster phim Interview- bộ phim gây căng thẳng quan hệ Mỹ- Triều trong thời gian qua (Ảnh Reuters)

Tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ cần phải ra quyết định ngừng vô điều kiện tất cả các "hành động thù địch" gây ra nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, tuyên bố của Triều Tiên nêu rõ, nước này sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả cứng rắn chống lại những “hành động thù địch của Mỹ”. 

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên. 

Theo đó, Mỹ đã đưa 3 tổ chức và 10 quan chức của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, để trả đũa cho cáo buộc Triều Tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào công ty Sony Pictures của Mỹ, liên quan đến việc phát hành bộ phim hài "Cuộc phỏng vấn" kể về vụ ám sát hư cấu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Quốc phòng  Triều Tiên cũng ban hành một tuyên bố 3 điểm đề nghị Hàn Quốc làm rõ, liệu nước này có ý định gây leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay không và liệu Hàn Quốc có chấp nhận sự thống nhất hai miền Triều Tiên hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới
Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

VOV.VN - Các vụ tấn công mạng xảy ra liên tiếp nhằm vào Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đẩy 3 nước tới nguy cơ một cuộc đối đầu mới trên không gian mạng.

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

VOV.VN - Các vụ tấn công mạng xảy ra liên tiếp nhằm vào Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đẩy 3 nước tới nguy cơ một cuộc đối đầu mới trên không gian mạng.

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên
Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba quốc gia này sẽ ký kết hiệp ước chia sẻ tình báo đầu tiên vào tuần tới để đối phó tốt hơn với các đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba quốc gia này sẽ ký kết hiệp ước chia sẻ tình báo đầu tiên vào tuần tới để đối phó tốt hơn với các đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên
Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama
Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ hiện chưa có bình luận gì về lời xúc phạm nói trên.

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ hiện chưa có bình luận gì về lời xúc phạm nói trên.

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên
Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Tòa án cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc làm như vậy là để bảo vệ người dân sinh sống tại các khu vực gần biên giới liên Triều.

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Tòa án cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc làm như vậy là để bảo vệ người dân sinh sống tại các khu vực gần biên giới liên Triều.

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”
“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Đội quân tham gia cuộc chiến Internet của Triều Tiên liên tục được gia tăng, gấp đôi thời điểm năm 2013.

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Đội quân tham gia cuộc chiến Internet của Triều Tiên liên tục được gia tăng, gấp đôi thời điểm năm 2013.

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng sập mạng internet
Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng sập mạng internet

VOV.VN - Hôm 27/12, Triều Tiên tố cáo Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng mạng internet “tậm tịt” mà nước này phải chịu đựng  trong những ngày gần đây.

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng sập mạng internet

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng sập mạng internet

VOV.VN - Hôm 27/12, Triều Tiên tố cáo Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng mạng internet “tậm tịt” mà nước này phải chịu đựng  trong những ngày gần đây.

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là chính sách thù địch “thâm căn cố đế”

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là chính sách thù địch “thâm căn cố đế”

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.

Mỹ vẫn công chiếu bộ phim hài về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Mỹ vẫn công chiếu bộ phim hài về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Bất chấp các đe dọa chính trị từ Triều Tiên và các vụ tấn công mạng, hãng phim Sony (Mỹ) vẫn sẽ công chiếu bộ phim này.

Mỹ vẫn công chiếu bộ phim hài về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Mỹ vẫn công chiếu bộ phim hài về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Bất chấp các đe dọa chính trị từ Triều Tiên và các vụ tấn công mạng, hãng phim Sony (Mỹ) vẫn sẽ công chiếu bộ phim này.

Nga ủng hộ Triều Tiên trước sức ép của vụ tin tặc tấn công Sony
Nga ủng hộ Triều Tiên trước sức ép của vụ tin tặc tấn công Sony

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga chia sẻ rằng ý tưởng bộ phim Cuộc phỏng vấn là hung hăng và mang tính phỉ báng.

Nga ủng hộ Triều Tiên trước sức ép của vụ tin tặc tấn công Sony

Nga ủng hộ Triều Tiên trước sức ép của vụ tin tặc tấn công Sony

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga chia sẻ rằng ý tưởng bộ phim Cuộc phỏng vấn là hung hăng và mang tính phỉ báng.

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên
Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành trừng phạt một quốc gia vì các cuộc tấn công mạng nhằm vào một công ty của Mỹ.

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành trừng phạt một quốc gia vì các cuộc tấn công mạng nhằm vào một công ty của Mỹ.