Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Chiều 8/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hamburg, Đức để lên đường đi Hà Lan. 

Chiều 8/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hamburg, Đức để lên đường đi Hà Lan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 5-8/7, theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel. 

Trong thời gian tại Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel; hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier; gặp Chủ tịch hội đồng Liên bang Đức (Chủ tịch Thượng viện) kiêm Thủ hiến Bang Rheinland-Pfalz  bà Malu Dreyer.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, được mời phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm Đức và dự Hội nghị G20 đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực; đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc thế, thể hiện Việt Nam đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Angela Merkel khuyến khích các doanh nghiệp của Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Angela Merkel khuyến khích các doanh nghiệp của Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt, trọng thị của Ngài Thủ hiến và chính quyền bang Hamburg.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt, trọng thị của Ngài Thủ hiến và chính quyền bang Hamburg.

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Đức
Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Đức

VOV.VN - Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg, dự các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20...

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Đức

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Đức

VOV.VN - Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg, dự các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục dự các phiên họp của G20
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục dự các phiên họp của G20

VOV.VN - Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục dự các phiên họp của G20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục dự các phiên họp của G20

VOV.VN - Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp mạnh mẽ tại G20
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp mạnh mẽ tại G20

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành sớm 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp mạnh mẽ tại G20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp mạnh mẽ tại G20

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành sớm 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.