Bất chấp lệnh cấm, tài xế vẫn liều lĩnh cho xe qua đèo Đại Ninh

VOV.VN - Quốc lộ 28B Bình Thuận đi Lâm Đồng đang bị sạt lở và sụt lún nghiêm trọng nhưng các tài xế vẫn liều lĩnh cho xe đi qua đoạn đường nguy hiểm.

Quốc lộ 28B Bình Thuận đi Lâm Đồng đang bị sạt lở và sụt lún nghiêm trọng. Mặc dù cơ quan chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông, nhưng nhiều tài xế vẫn liều lĩnh cho xe đi qua đoạn đường nguy hiểm.

Từ hôm qua 16/10, đầu Quốc lộ 28B gần ngã ba Lương Sơn (Bình Thuận) và khu vực giáp ranh Lâm Đồng, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã cắm bảng và băng rôn thông báo về tình hình sạt lở và hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng khác. Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã liên tục thông tin cảnh báo. 

Băng rôn và biển báo sạt lở, hướng dẫn phương tiện di chuyển đi hướng khác đặt đầu Quốc lộ 28B xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Biển báo nguy hiểm và cấm đường trước khi lên đèo

Mặc dù vậy, ngày hôm nay, rất nhiều phương tiện từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và hướng ngược lại bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng. Phần lớn xe lưu thông qua đèo Đại Ninh mang biển số 49 của tỉnh Lâm Đồng, một số của tỉnh Bình Thuận và TP HCM. 

Khi được hỏi vì sao vẫn cố chạy qua đoạn nguy hiểm, bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, chủ xe ô tô biển số Lâm Đồng nói như không hay biết gì: “Sạt lở tôi không biết, chứ biết thì đã không đi rồi. Tôi sẽ chọn đường tránh khác để đi”.

Dù vậy, các phương tiện vẫn cố đi Lâm Đồng theo tuyến này bất chấp lệnh cấm đường.
 

Các đoạn bị sụt lún hiện đang được đơn vị chức năng tích cực tiến hành sửa chữa. Trong khi chờ khắc phục sự cố, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận khuyến cáo các phương tiện cần chấp hành tốt cảnh báo nhằm tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Như tin đã đưa, những ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở hơn chục vị trí trên đèo Đại Ninh, từ km 30 đến km 46 thuộc địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Riêng đoạn km 46+800 bị sụt lún nghiêm trọng trên chiều dài hơn 50m. Nền đường bị nứt toác và lún xuống hơn 1,5m, bề rộng 5m. Các phương tiện lưu thông qua đây có thể gặp nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng
Khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng

VOV.VN - Hiện các biện pháp khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng đang được triển khai để thông xe tạm thời trong thời gian sớm nhất.

Khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng

Khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng

VOV.VN - Hiện các biện pháp khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng đang được triển khai để thông xe tạm thời trong thời gian sớm nhất.

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B
Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

VOV.VN - Sáng 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và ngược lại trên QL 28B.

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

VOV.VN - Sáng 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và ngược lại trên QL 28B.