Hàn Quốc và Trung Quốc phân định ranh giới trên biển

VOV.VN -Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua về phân định ranh giới trên biển.


Nghe thời sự sáng 23/12

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cao cấp nước ta lên đường thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Trung Hoa.

Về vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào chiều 21/12 làm 24 người thương vong, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Hôm nay, Tổ máy số 1 Công trình thủy điện Lai Châu chính thức phát điện, hòa điện lưới quốc gia.

Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua về phân định ranh giới trên biển.

Lực lượng an ninh Iraq mở cuộc tấn công lớn nhằm giành lại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng.

Chương trình còn có bài bình luận nhan đề “Hội nhập và thách thức đổi mới thể chế kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên