Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Các trường cao đẳng vẫn mòn mỏi chờ thí sinh

VOV.VN -Hiện vẫn còn rất nhiều chỉ tiêu cho bậc cao đẳng, thậm chí, nhiều trường mới tuyển được vài chục hồ sơ.

Kỳ tuyển sinh năm nay có khá nhiều thay đổi, nên việc hoàn thành chỉ tiêu đối với bậc cao đẳng đang khiến nhiều cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đứng ngồi không yên.

Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung thứ 2, thông tin từ các trường cho biết, còn rất nhiều chỉ tiêu cho bậc cao đẳng. Thậm chí, nhiều trường cao đẳng mới tuyển được vài chục hồ sơ.

Để hoàn thành chỉ tiêu xét tuyển 770 sinh viên bậc đại học và 80 sinh viên bậc cao đẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2015, sau khi kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục xét tuyển thêm 2 đợt nguyện vọng bổ sung. Sau 3 đợt xét tuyển, số sinh viên đăng ký nhập học bậc đại học của đơn vị này tạm thời vượt chỉ tiêu, đủ để trừ hao cho khoảng 50 thí sinh đã rút hồ sơ.

Nhiều trường cao đẳng có nguy cơ đóng cửa vì không tuyển được thí sinh (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký nhập học bậc cao đẳng của trường này chỉ đạt khoảng 20% chỉ tiêu đề ra. Trước thực trạng này, nhà trường quyết định sẽ không xét tuyển nữa mà cho các em nhập học vào ngày 5/10 tới với một chương trình được thiết kế riêng.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Năm nay, trường có 100 chỉ tiêu bậc cao đẳng, nhưng hiện nay chỉ nhận vào khoảng 30 hồ sơ và trong số đó chỉ hơn 10 sinh viên nhập học. Đối với những sinh viên này, trường sẽ có chương trình đào tạo tích hợp chung với đại học nhằm đảm bảo khối kiến thức cũng như chương trình đào tạo, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đảm bảo cho các bạn đủ số lượng tín chỉ theo quy định”.

Cũng như vậy, kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung thứ 2, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng còn thiếu khoảng 1.200 hồ sơ trên tổng số 3.600 chỉ tiêu, chủ yếu tập trung ở bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hiện trường còn khoảng 170 chỉ tiêu bậc đại học cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung cuối cùng. Trong khi đó, bậc cao đẳng còn tới 545 trên tổng số 600 chỉ tiêu xét tuyển cho 10 ngành đào tạo.

Nhiều trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cảm thấy rất lo lắng vì đến giai đoạn nước rút rồi mà đợi hoài chẳng thấy thí sinh. Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hiện tuyển được chưa đến 100 thí sinh. Số hồ sơ mà Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh có được đến thời điểm hiện tại cũng chỉ khoảng 300 trên tổng số 700 chỉ tiêu.

Theo Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đây là xu hướng giảm chung: “Hiện nay, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã cho phép liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học. Và cánh cửa vào học liên thông cũng như vào đại học khá rộng mở. Theo tôi nghĩ, học cao đẳng là ở mức lưng chừng. Vì thế, nếu với những ai muốn học nghề hoặc để ra trường có việc làm ngay và ít thời gian thì các em học trung cấp. Sau đó đi làm có điều kiện các em tiếp tục học liên thông. Bên cạnh đó, cánh cửa vào đại học hiện nay rất rộng nên các em sẽ vào thẳng đại học nhiều hơn là chọn cao đẳng”.

Mức điểm sàn đại học không quá cao nên thí sinh có nhiều lựa chọn vào đại học, tâm lý các em cũng như gia đình thích học đại học hơn là những nguyên nhân được nhiều trường lý giải cho tình trạng thí sinh bậc cao đẳng năm nay quá khiêm tốn.

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn, vẫn còn nhiều lý do khác khiến các trường cao đẳng khó thu hút thí sinh: “Một trong những khó khăn của các trường là việc thông tin đầy đủ đến các thí sinh. Trong các đợt tuyển sinh, các trường đã tiếp xúc với các em học sinh từ các vùng miền và cả sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh để các em có thể hiểu được năng lực đào tạo, định hướng đào tạo và khả năng việc làm của từng ngành nghề đào tạo trong trường hay chưa. Điểm thứ hai phụ thuộc vào chất lượng đào tạo và đầu ra của mỗi trường sau khi sinh viên tốt nghiệp”.

Còn nhiều chỉ tiêu vào bậc cao đẳng đồng nghĩa với việc thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội. Điều mà các trường mong muốn nhất bây giờ là thí sinh cùng gia đình sớm đưa ra quyết định của mình để kết thúc tình trạng trường mỏi mòn chờ đợi thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TS Lương Hoài Nam đề xuất giải pháp tuyển sinh nhanh gọn, chính xác
TS Lương Hoài Nam đề xuất giải pháp tuyển sinh nhanh gọn, chính xác

TS Lương Hoài Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo làm tốt hơn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng

TS Lương Hoài Nam đề xuất giải pháp tuyển sinh nhanh gọn, chính xác

TS Lương Hoài Nam đề xuất giải pháp tuyển sinh nhanh gọn, chính xác

TS Lương Hoài Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo làm tốt hơn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng

Tuyển sinh ĐH 2015: Phụ huynh, học sinh rơi nước mắt
Tuyển sinh ĐH 2015: Phụ huynh, học sinh rơi nước mắt

VOV.VN - Sự căng thẳng diễn ra vào những ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học 2015 đã khiến nhiều thí sinh và phụ huynh phải rơi nước mắt

Tuyển sinh ĐH 2015: Phụ huynh, học sinh rơi nước mắt

Tuyển sinh ĐH 2015: Phụ huynh, học sinh rơi nước mắt

VOV.VN - Sự căng thẳng diễn ra vào những ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học 2015 đã khiến nhiều thí sinh và phụ huynh phải rơi nước mắt

Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm về bất cập trong tuyển sinh đại học
Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm về bất cập trong tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ trưởng  Phạm Vũ Luận thừa nhận trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đã không lường hết được tính phức tạp và hiệu ứng ngược của các giải pháp.

Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm về bất cập trong tuyển sinh đại học

Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm về bất cập trong tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ trưởng  Phạm Vũ Luận thừa nhận trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đã không lường hết được tính phức tạp và hiệu ứng ngược của các giải pháp.