Một phụ nữ mang 11 bánh heroin vào nhà nghỉ

Lò Văn Bua bị bắt tại Điện Biên cùng tang vật gồm 11 bánh heroin được bọc gói cận thẩn bằng giấy nilon chống thấm đựng trong bao tải.

Khoảng hơn 9h ngày 16/8, tại địa bàn tổ 4 phường Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã bắt đối tượng Lò Văn Bua, sinh năm 1992 trú tại bản Huổi Moi, xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 11 bánh heroin được bọc gói cận thẩn bằng giấy nilon chống thấm đựng trong bao tải.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn Bua khai nhận trước đó hơn một tháng, y được một đối tượng ở Lào thuê vận chuyển heroin và tìm cách đưa hàng về giấu tại một khu rừng thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Sau khi móc nối liên lạc được một đối tượng mua hàng ở Hà Nội, sáng 16/8, Bua mang 11 bánh này đi xe máy xuống địa bàn thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện hành vi mua bán. Khi chưa kịp giao hàng, y đã bị cơ quan chức bắt giữ khi đang tá túc tại Nhà nghỉ Bình Long.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên