Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục đàm phán giá khí đốt

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 9/10 cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã khôi phục đàm phán về giá khí đốt mà Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất đồng về giá khí đốt giữa công ty vận hành đường ống dẫn khí đốt Botas của Thổ Nhĩ Kỳ và nhà cung cấp Gazprom của Nga đã dẫn đến việc Botas nhờ trọng tài quốc tế phân xử hồi tháng 10 năm ngoái.

Botas cho biết, công ty này đã được Nga cam kết giảm giá khí đốt từ hồi tháng 2/2015 nhưng phía Nga đã không thực hiện cam kết này.

Cuộc tranh cãi này cũng đã khiến các cuộc đàm phán về dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn.

Tháng 11 năm ngoái, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề giá khí đốt đã bị dừng lại sau vụ máy bay chiến đấu của Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, các cuộc đàm phán về giá khí đốt đã được khôi phục. Ông hy vọng hai bên sẽ hướng tới một quan điểm chung trong vấn đề giá khí đốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra
IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

VOV.VN - Các phần tử khủng bố IS vừa tiến hành một loạt các vụ đánh bom nhằm vào một mỏ khí đốt gần Palmyra (Syria).

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

VOV.VN - Các phần tử khủng bố IS vừa tiến hành một loạt các vụ đánh bom nhằm vào một mỏ khí đốt gần Palmyra (Syria).

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt sớm nhất có thể.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt sớm nhất có thể.

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Gazprom xây dựng đường ống dẫn khí đốt
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Gazprom xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, việc cấp phép này là thông tin tích cực đối với tập đoàn này.

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Gazprom xây dựng đường ống dẫn khí đốt

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Gazprom xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, việc cấp phép này là thông tin tích cực đối với tập đoàn này.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong
IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Một nhóm phiến quân được cho là của IS vừa tấn công một nhà máy khí đốt tự nhiên gần thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Một nhóm phiến quân được cho là của IS vừa tấn công một nhà máy khí đốt tự nhiên gần thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.