EC đề xuất phương án cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư

VOV.VN - EC cho rằng, việc cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư là cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng người di cư thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans và Cao Uỷ Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos hôm qua (6/4) đã công bố gói đề xuất mới về việc cải cách hệ thống tiếp nhận người tị nạn của Liên minh châu Âu.

Cuộc khủng hoảng người di cư đến châu Âu vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: AP)

Theo đề xuất mới, Ủy ban châu Âu đưa ra hai phương án cải cách, trong đó phương án một là tạo ra một cơ chế công bằng, có thể tái bố trí những người tị nạn đã đến các quốc gia nằm ở tuyến đầu tới một khu vực nào đó trong Liên minh châu Âu.

Phương án hai có thể tạo ra một hệ thống mới, những người xin tị nạn sẽ được phân chia về các nước Liên minh theo một tỷ lệ và tiêu chuẩn nhất định.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Timmermans cho rằng, hệ thống tiếp nhận người tị nạn theo quy tắc Dublin, được áp dụng từ trước đến nay trong Liên minh châu Âu, trong đó quy định những quốc gia đầu tiên người tị nạn đặt chân đến phải có trách nhiệm tiếp nhận, đã trở nên lỗi thời và bộc lộ nhiều bất cập khi đương đầu với cuộc khủng hoảng người di cư trong thời gian qua.

“Hệ thống hiện nay dựa khá nhiều vào nơi mà người tị nạn đến đầu tiên trong Liên minh châu Âu để quyết định nước nào sẽ tiếp nhận đơn tị nạn. Nó không về vững, và thực tế cho thấy là số lượng người di cư lớn như hiện nay đã đặt gánh nặng lên chỉ một vài nước thành viên. Vì thế, Liên minh châu Âu cần một tương lai bền vững để các chính sách nhập cư có thể mở ra con đường có trật tự và an toàn tới châu Âu cho những người cần sự bảo vệ và những người có thể đóng góp kinh nghiệm và tài năng của họ cho sự phát triển của nền kinh tế châu Âu”, ông Timmermans nói.

Italy và Hy Lạp là hai nước chịu sức ép quá tải do dòng người di cư luôn đổ đến hai nước này đầu tiên. Chính sự bất hợp lý của hệ thống Dublin đã tạo ra nhiều mâu thuẫn lớn trong nội bộ Liên minh châu Âu thời gian qua.

Vì vậy, Liên minh châu Âu cần một hệ thống bền vững trong tương lai dựa trên những nguyên tắc chung, phân bổ người tị nạn có hiệu quả hơn và nâng cao trách nhiệm hơn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư được coi là lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân
Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng Francis muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng Francis muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự
Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 1/4 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng nghìn người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 1/4 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng nghìn người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn
Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc trả người tị nạn về Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc trả người tị nạn về Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, không có người nào bị trả về Syria và đây chỉ là những cáo buộc vô căn cứ.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc trả người tị nạn về Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc trả người tị nạn về Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, không có người nào bị trả về Syria và đây chỉ là những cáo buộc vô căn cứ.

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn
Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.