Lực lượng cảnh sát sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên

Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ để góp phần vào sự bình yên của cuộc sống

Ngày 20/7, lực lượng cảnh sát nhân dân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Nhân dịp này, Việt Cường, phóng viên VOV phỏng vấn Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về những nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
PV: Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn, Hà Nội được bình chọn là thủ đô Vì hoà bình. Để có được những danh hiệu vẻ vang đó, chắc chắn không thể thiếu sự hy sinh lặng thầm, kể cả máu của lực lượng cảnh sát nhân dân. Thứ trưởng có thể chia sẻ gì về nhận định trên?

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Mặc dù chiến tranh đã đi xa nhưng trong thời bình này, lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn phải hy sinh và đổ máu, phục vụ lợi ích của nhân dân. Lực lượng cảnh sát nhân dân không ngừng phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng cảnh sát nhân dân phải tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong thời kỳ này, cuộc đấu tranh chống tội phạm ngày càng phức tạp nhưng lực lượng cảnh sát đã lập nhiều chiến công xuất sắc, và đã phải hy sinh cả xương máu để bảo vệ bình yên cuộc sống, xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển.

Cùng với hội nhâp kinh tế quốc tế thường xuất hiện các loại tội phạm phi truyền thống, rất tinh vi, xảo quyệt. Bên cạnh đó là tội phạm về ma túy và các loại tôi phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng nên trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát không tránh khỏi sự mất mát, hy sinh. Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ để góp phần vào sự bình yên của cuộc sống.

PV: Thưa Thứ trưởng, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trước những nhiệm vụ rất nặng nề cũng như thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, phức tạp và xảo quyệt của các loại tội phạm? 

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình chính trị cũng như kinh tế thế giới có diễn biến phức tạp, khó lường nên lực lượng cảnh sát nhân dân luôn xác định phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam luôn luôn thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Lực lương cảnh sát nhân dân không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện, quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động có vũ khí nóng, buôn bán người, tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao và đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Lực lượng cảnh sát nhân dân phải không ngừng nâng cao trình độ về mặt khoa học kỹ thuật cũng như rèn luyện về cả năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh trong giai đoạn mới.

PV: Trong bất kể giai đoạn nào, lực lượng cảnh sát đều phải dựa vào thế trận lòng dân. Vậy, làm thế nào để lực lượng cảnh sát luôn chiếm được lòng tin của nhân dân, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Trong các biện pháp nghiệp vụ của công an trong đó có biện pháp dựa vào quần chúng. Đây là biện pháp xuyên suốt trong quá trình đấu tranh xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân. Đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm thì lực lượng cảnh sát nhân dân phải dựa vào nhân dân.

Tôi cho rằng, biện pháp dựa vào nhân dân sẽ quyết định sự thành công của lực lượng cảnh sát nhân dân. Lực lượng cảnh sát nhân dân muốn chiếm được niềm tin của nhân dân trước hết phải trung thành với lợi ích, quyền lợi chính đáng của nhân dân và những mong mỏi của nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cũng phải luôn xem lại mình, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những mặt tích cực thì phát huy, mặt yếu kém phải khắc phục. Lực lượng cảnh sát nhân dân phải luôn lấy thước đo là thế trận lòng dân, nhân dân ghi nhận thì đấy là thước đo đạo đức của người cảnh sát nhân dân. Tôi cho rằng, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân là rất quan trọng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên