Tin mới nhất về đường đi và vị trí của cơn bão số 2

VOV.VN - Hiện ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Bãi Cháy có gió giật mạnh cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió giật mạnh cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Bãi Cháy có gió giật mạnh cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió giật mạnh cấp 8, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giật cấp 8; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 247mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 180mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 177mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 206mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 291mm,… 

Đường đi và vị trí cơn bão.
Hồi 21h, tâm bão số 2 ở: 18,50N-106,80E; cách Thanh Hóa-Hà Tĩnh 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. 

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 20km/h, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. 

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-12 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đến 7 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. 

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao từ 4-5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh. 

Trong đêm nay và sáng ngày mai (17/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 300-400mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Bình 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Trị-Thừa Thiên Huế 50-150mm. 

Từ ngày 17-20/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ2; sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1. 

Lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh. 

Trong đêm nay và sáng mai (17/7), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh ở vùng biển phía Nam: cấp 1-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2
Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các Hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các Hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

Tin mới nhất về cơn bão số 2
Tin mới nhất về cơn bão số 2

VOV.VN -Đêm 16/7, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 160km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Tin mới nhất về cơn bão số 2

Tin mới nhất về cơn bão số 2

VOV.VN -Đêm 16/7, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 160km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2
Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Hà Tĩnh tạm đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 2
Hà Tĩnh tạm đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 2

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện nêu rõ: tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt.

Hà Tĩnh tạm đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 2

Hà Tĩnh tạm đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 2

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện nêu rõ: tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt.

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung
Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

VOV.VN -Dự báo, từ 1h đến 7h sáng 17/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

VOV.VN -Dự báo, từ 1h đến 7h sáng 17/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.