Paraguay bị loại khỏi Hội nghị Thượng đỉnh Mercosur

Khối thị trường chung Nam Mỹ đã quyết định đình chỉ "ngay lập tức" quyền của Paraguay tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của khối này.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo cho biết, Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã quyết định đình chỉ "ngay lập tức" quyền của Paraguay tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của khối này được tổ chức trong tuần tới tại thành phố Mendoza (Argentina).

Trong một tuyên bố, Mercosur cực lực lên án việc trật tự dân chủ đã bị phá vỡ do quyền bào chữa không được bảo đảm trong vụ xét xử chính trị Tổng thống Fernando Lugo tại Thượng viện Paraguay hôm 22/6.

Tuyên bố chỉ rõ Paraguay sẽ không được tham gia cuộc họp của Hội đồng thị trường chung và Hội nghị Thượng đỉnh của Mercosur cũng như các cuộc họp chuẩn bị cho các hội nghị này diễn ra từ ngày 25-29/6 tại Argentina.

Văn bản trên cũng cho biết các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ xem xét đưa ra các biện pháp tiếp theo đối với Asuncion.

Quyết định do các nước Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador và Peru - những thành viên chính thức và thành viên liên kết của Mercosur đưa ra căn cứ vào Nghị định thư Ushuaia về cam kết dân chủ tại Mercosur, được ký ngày 24/7/1998, theo đó tôn trọng các thể chế dân chủ là điều kiện cốt yếu để phát triển hội nhập tại khu vực.

Tổng thống bị phế truất Fernando Lugo cùng ngày cho biết ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới của Mercosur trong cương vị là người đại diện của Paraguay.

Trong diễn biến khác liên quan, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino ngày 24/6 thông báo nước này đã quyết định rút đại sứ tại Paraguay để phản đối việc Tổng thống Fernando Lugo bị phế truất và một chính quyền mới được dựng lên tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Peru cũng thông báo đại sứ của nước này tại Asuncion đã được gọi về nước để tham khảo ý kiến sau vụ việc nêu trên.

Hãng thông tấn chính thức Andina của Peru cho hay Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao bất thường để thảo luận về tình hình Paraguay vào ngày 27/6 tại thủ đô Lima.

Như vậy, trong số 12 nước Nam Mỹ là thành viên của Unasur, đã có 8 nước triệu hồi Đại sứ tại Paraguay là Argentina, Brazil, Urugoay, Venezuela, Chile, Colombia, Peru và Ecuador./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên