Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino chạy đua vào ghế Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Mới đây, ông Gianni Infantino tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã nộp hồ sơ tham gia tranh cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA.

Uy tín của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân là những quan chức của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã ăn hối lộ, vướng vào vòng lao lý.
Đương kim chủ tịch Sepp Blatter, người bị chỉ trích dữ dội nhất đã buộc phải từ chức. Theo lịch, cuộc bầu cử để chọn ra người lãnh đạo mới cho Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ được diễn ra vào ngày 26/2/2016.

Ngay sau khi ấn định ngày bầu cử chủ tịch mới, Michel Platini - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu  Âu (UEFA) là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế này nhờ uy tín lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, mới đây Michel Platini đã bị Ủy ban đạo đức của FIFA đình chỉ công tác 90 ngày.

Gianni Infantino tranh cử chức Chủ tịch FIFA (Ảnh: AP)

Trước những rắc rối của Michel Platini, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu, ông Gianni Infantino đã quyết định tham gia tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Quyết định này nhận được sự ủng hộ lớn từ UEFA.

“Chúng tôi tin rằng Gianni Infantino có đầy đủ tất cả những phẩm chất cần thiết để giải quyết những thách thức lớn ở phía trước, cải cách và phục hồi sự tin cậy của FIFA” – thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Ngoài Gianni Infantino, chiều 26/10, AFP đưa tin Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (người Bahrain) cũng chính thức tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA
Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

VOV.VN - FIFA xác nhận chủ tịch UEFA , ông Michel Platini sẽ ra tranh cử chức chủ tịch thay thế ông Sepp Blatter.

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

VOV.VN - FIFA xác nhận chủ tịch UEFA , ông Michel Platini sẽ ra tranh cử chức chủ tịch thay thế ông Sepp Blatter.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA
Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter. 

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter. 

Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự
Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự

Theo Daily Mail, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter đã bị cơ quan chức năng Thụy Sĩ thẩm vấn ngày 25/9.

Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự

Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự

Theo Daily Mail, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter đã bị cơ quan chức năng Thụy Sĩ thẩm vấn ngày 25/9.