Ngư dân nóng ruột chờ tàu theo Nghị định 67

VOV.VN -Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, vào vụ đánh bắt nhưng nhiều con tàu vẫn còn đang nằm chờ được phê duyệt vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Hiện đang là mùa đánh bắt hải sản ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi nhiều tàu thuyền đã ra khơi cho vụ mùa thì nhiều con tàu vẫn còn đang nằm chờ để được phê duyệt vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Điều này đã khiến nhiều ngư dân đứng ngồi không yên.

Cuối tháng 5 năm nay, chiếc tàu đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nghị định 67 đã ra khơi. Điều này mang lại nhiều phấn khởi và hy vọng cho ngư dân trong việc vay vốn đóng tàu công suất lớn để vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, đây cũng là chiếc tàu duy nhất của tỉnh này được hình thành từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67.

Một trong những cảng cá tại Thành phố Vũng Tàu 
đang chờ những con tàu khai thác thủy sản được đóng theo Nghị định 67.

Nhiều ngư dân nóng ruột vì hồ sơ chờ phê duyệt vay vốn đã lâu nhưng vẫn chưa được giải ngân. Trong khi đó, từ tháng 9 Âm lịch đến tháng Giêng là thời điểm có nhiều cá trong năm. Nhiều ngư dân tiếc nuối: Lỡ một vụ mùa có khi là lỡ cả trăm triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp ngư dân Nguyễn Đình Ngọc ở phường 2, thành phố Vũng Tàu. Dù đã đăng kí tham gia vay vốn để đóng tàu composite  khai thác hải sản có công suất 800 CV từ tháng 10 năm 2014 nhưng cho đến nay, sau hơn 1 năm, anh vẫn chưa được ngân hàng giải ngân. Nôn nóng ra khơi xa, ngư dân này quyết định rút tiền mặt tạm ứng cho cơ sở đóng tàu dù ngân hàng vẫn đang trong thời gian thẩm định hồ sơ. Theo anh Ngọc, “cần phải làm cho nhanh hơn chứ vậy thì quá lâu. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 121 chiếc thì làm vậy biết bao giờ mới xong”.

Tương tự, chiếc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ của Công ty Phú Hưng Phát ở phường 7, thành phố Vũng Tàu dự kiến có chiều dài đến 60m, công suất 2.500 CV dù đã qua được cửa phê duyệt của Tổng cục Thủy sản được 6 tháng nhưng vẫn chưa đặt ky đóng tàu được vì ngân hàng vẫn chưa thẩm định xong. Đây là 1 trong 2 con tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có công lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu những con tàu này được hoàn thành và đưa vào sử dụng, chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Phú Hưng Phát cho biết: “Ngay bây giờ xuống nước là kịp vụ. Nếu kéo dài quá thì mất hết thời gian. Như tôi, đi ngư trường Trường Sa Lớn ngay lúc này là đúng thời điểm. Tôi rất là nóng ruột. Bây giờ ngoài đó cần hàng hóa rất nhiều, ra đó cung ứng vật tư cho tàu và mang cá về sản xuất cho dịp Tết này.”

Toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 121 chỉ tiêu vay vốn đóng mới hoặc nâng cấp tàu công suất lớn theo Nghị định 67. Tuy vậy, đến nay sau hơn 1 năm triển khai, ngoài 1 tàu vỏ thép đã hoạt động, toàn tỉnh có 5 chiếc tàu nữa đã được giải ngân và đang trong giai đoạn hoàn thành. Tuy vậy, so với tổng số 51 hồ sơ đã được phê duyệt thì đây vẫn còn là con số khiêm tốn.

Vì sao việc giải ngân những hồ sơ vay vốn theo Nghị định 67 còn chậm như vậy? Một trong những nguyên nhân đó là  hồ sơ, thủ tục, giấy tờ khiến nhiều ngư dân lúng túng. Quen với việc đánh bắt trên biển hơn là quen với những bản vẽ thiết kế hay những tờ khai chứng minh tài sản, ngư dân phải mất nhiều thời gian để bổ sung hồ sơ. Đơn cử như trong trường hợp ngư dân Nguyễn Đình Ngọc, dù tham gia từ tháng 10 năm 2014 nhưng phải 6 tháng sau thì bộ hồ sơ của anh mới được hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, do lần đầu tiên được vay một số vốn rất lớn lên đến hàng chục tỉ đồng để đóng tàu nên ngư dân gặp khó khăn trong tìm kiếm một cơ sở đóng tàu chất lượng và đúng yêu cầu. Để gỡ khó cho ngư dân, thành phố Vũng Tàu đã chủ động tổ chức cho ngư dân tham quan các nơi đóng tàu uy tín để ngư dân yên tâm chọn lựa.

Ông Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu cho biết: “Hồ sơ vay vốn theo Nghị định 67 còn vướng ở chỗ: Một là, hồ sơ đã được duyệt rồi nhưng phải mất thời gian chọn mẫu tàu sao cho phù hợp. Hai là, chọn địa điểm đóng tàu. Ba là, chọn ngân hàng nào để vay. Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn dẫn luôn các ngư dân đến các nơi đóng tàu như ở Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh để ngư dân tận mắt thấy để họ lựa chọn.”

Ngoài những vấn đề trên, khó khăn của ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 còn do thời gian chờ phê duyệt bản vẽ thiết kế và thẩm định của ngân hàng rất lâu. Trung bình một bộ hồ sơ phải mất khoảng 3 tháng để chờ phê duyệt bản vẽ thiết kế và cũng phải mất chừng ấy thời gian để ngân hàng thẩm định. Sau khi được giải ngân, ngư dân còn phải chờ đợi ít nhất từ 6 đến 10 tháng thì mới hoàn thành được việc đóng tàu.

Như vậy,  trung bình một bộ hồ sơ phải kéo dài đến cả năm trời. Chính vì thế, Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong các tỉnh có lượng hồ sơ được giải ngân rất chậm so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu cho biết : “Trong quá trình triển khai Nghị định 67 do Bà Rịa – Vũng tàu ưu tiên đóng tàu vỏ thép và vật liệu mới (composite) nên số lượng và tiến độ so với các địa phương khác có chậm hơn. Tuy vậy, nếu tính giá trị vốn đầu tư thì rất lớn. Riêng tàu gỗ thì từ tháng 10 mới bắt đầu làm.”

Nghị định 67 ra đời và mới đây nhất là Nghị định 89 sắp có hiệu lực vào ngày 25/11 tới đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho ngư dân trong việc vay vốn đóng tàu công suất lớn. Và để có những con tàu lớn vươn khơi bám biển, rất cần  sự vào cuộc của các ngành có liên quan để đồng vốn của Chính phủ nhanh chóng đến tay bà con ngư dân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân
Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

VOV.VN -Khó khăn của phần lớn ngư dân Ninh Thuận là theo Nghị định 67, họ phải có vốn đối ứng 30% đóng mới tàu vỏ gỗ và từ 5-10% đóng mới tàu vỏ thép...

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

VOV.VN -Khó khăn của phần lớn ngư dân Ninh Thuận là theo Nghị định 67, họ phải có vốn đối ứng 30% đóng mới tàu vỏ gỗ và từ 5-10% đóng mới tàu vỏ thép...

Phú Yên: 19 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67
Phú Yên: 19 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67

VOV.VN - 15 chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá lưới vây và tàu dịch vụ hậu cần, 4 chủ tàu vay vốn lưu động để phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Phú Yên: 19 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67

Phú Yên: 19 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67

VOV.VN - 15 chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá lưới vây và tàu dịch vụ hậu cần, 4 chủ tàu vay vốn lưu động để phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Quảng Ngãi nâng cao năng lực đóng tàu theo Nghị định 67
Quảng Ngãi nâng cao năng lực đóng tàu theo Nghị định 67

VOV.VN - Ngoài 6 cơ sở hiện tại, sắp tới Quảng Ngãi sẽ có thêm 4 cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu cá đáp ứng nhu cầu của ngư dân.

Quảng Ngãi nâng cao năng lực đóng tàu theo Nghị định 67

Quảng Ngãi nâng cao năng lực đóng tàu theo Nghị định 67

VOV.VN - Ngoài 6 cơ sở hiện tại, sắp tới Quảng Ngãi sẽ có thêm 4 cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu cá đáp ứng nhu cầu của ngư dân.

Quảng Ngãi: Chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn Nghị định 67
Quảng Ngãi: Chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn Nghị định 67

VOV.VN - Trong số 65 ngư dân được xét duyệt đủ điều kiện vay mới chỉ có 2 hồ sơ được Ngân hàng NN&PTNT giải ngân hơn 12 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn Nghị định 67

Quảng Ngãi: Chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn Nghị định 67

VOV.VN - Trong số 65 ngư dân được xét duyệt đủ điều kiện vay mới chỉ có 2 hồ sơ được Ngân hàng NN&PTNT giải ngân hơn 12 tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67
Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

VOV.VN - Con tàu mang số hiệu TTH-91667, dài 22 m, công suất 700 CV, trị giá 7,7 tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

VOV.VN - Con tàu mang số hiệu TTH-91667, dài 22 m, công suất 700 CV, trị giá 7,7 tỷ đồng.

Cho vay theo Nghị định 67 mới đạt 270 tỷ đồng, đóng 31 tàu
Cho vay theo Nghị định 67 mới đạt 270 tỷ đồng, đóng 31 tàu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về phát triển thuỷ sản.

Cho vay theo Nghị định 67 mới đạt 270 tỷ đồng, đóng 31 tàu

Cho vay theo Nghị định 67 mới đạt 270 tỷ đồng, đóng 31 tàu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về phát triển thuỷ sản.