Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần từ lượng sang giá trị

VOV.VN - Sản xuất vụ Đông trong ngành nông nghiệp đang chuyển dần từ “lượng sang giá trị” hướng đến nâng cao giá trị gia tăng.

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2016 các tỉnh phía Bắc và triển khai vụ Đông 2017.

Tại hội nghị, ý kiến các đại biểu đều thống nhất nhận định, vụ Đông ở khu vực phía Bắc là vụ đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng của ngành trồng trọt nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung.

Báo cáo của Cục Trồng trọt cho thấy, mặc dù diện tích gieo trồng vụ Đông 2016 giảm, nhưng tổng giá trị vẫn đạt khoảng 25.000 tỉ đồng, tăng 2.700 tỉ so với năm 2015. Điều này khẳng định, sản xuất vụ Đông đang chuyển dần từ “lượng sang giá trị” hướng đến nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị tập trung mở rộng diện tích vụ Đông.
Theo nhận định chung, vụ Đông năm 2017 thuận lợi thời tiết, ít mưa nhưng lượng nước dồi dào từ các hồ chứa tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương sản xuất vụ Đông.

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ vụ Đông 2016, các đại biểu cho rằng, để đạt mục tiêu vụ Đông 2017 (với diện tích đạt 410.000 ha, tăng 10.000 ha so với năm 2016; tổng giá trị từ 26.000 – 28.000 tỉ đồng; giá trị sản xuất trung bình từ 65 đến 70 triệu đồng/ha…), các địa phương khu vực phía Bắc cần xác định rõ đối tượng, cơ cấu giống, tập trung các giải pháp mở rộng diện tích căn cứ vào lợi thế và điều kiện của từng địa phương trong chỉ đạo điều hành.

Một số ý kiến cho rằng, cần kiểm soát chặt chẽ giá vật tư đầu vào, quy mô, phương thức sản xuất hợp tác đầu tư sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông sớm, trong đó chú trọng đến việc hình thành và nhân rộng các chuỗi giá trị…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo, ngoài cây trồng chủ lực là ngô phát triển theo hướng lấy hạt và sản xuất “sinh khối” làm thức ăn cho đại gia súc, các địa phương cần tiếp tục đa dạng hoá các nhóm cây rau, quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trồng rải vụ đối với cây rau nhằm giảm áp lực tiêu thụ cho nông dân.

“Các địa phương tích cực triển khai bằng mọi biện pháp để đạt quy mô về diện tích, tối thiểu nhất vụ Đông phải đạt 410.000 ha. Diện tích này đạt được sẽ giúp tăng thêm 290.000 tấn sản phẩm. Song song đó lưu ý chỉ đạo khung thời vụ hợp lý để đạt năng suất cao nhất. Các địa phương bố trí kế hoạch và rải vụ hợp lý thông qua điều tiết về nguồn nước phục vụ sản xuất, và bố trí lịch thời vụ đối với các vùng khác nhau trong khung thời vụ cho phép. Qua đó tạo điều kiện cho nông dân không gặp khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm vụ Đông”, ông Nguyễn Hồng Sơn lưu ý.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bệnh lùn sọc đen trên ngô dự báo sẽ phát sinh và gây hại tại một số địa phương như Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An... do các tỉnh, thành phố này đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen trên lúa…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ
Vẫn nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

VOV.VN - Trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm hữu cơ nhái nhãn mác, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc chưa phù hợp với các tiêu chuẩn...

Vẫn nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

Vẫn nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

VOV.VN - Trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm hữu cơ nhái nhãn mác, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc chưa phù hợp với các tiêu chuẩn...

Làn sóng sản xuất sạch đang lan nhanh trong ngành nông nghiệp
Làn sóng sản xuất sạch đang lan nhanh trong ngành nông nghiệp

Sản xuất sạch đang là hướng đi được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân lựa chọn với mong muốn đảm bảo được đầu ra bền vững cho nông sản.

Làn sóng sản xuất sạch đang lan nhanh trong ngành nông nghiệp

Làn sóng sản xuất sạch đang lan nhanh trong ngành nông nghiệp

Sản xuất sạch đang là hướng đi được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân lựa chọn với mong muốn đảm bảo được đầu ra bền vững cho nông sản.

Cả nước có hơn 4.700 sản phẩm nông nghiệp lợi thế
Cả nước có hơn 4.700 sản phẩm nông nghiệp lợi thế

VOV.VN - Giải pháp nâng cao chất lượng, quảng bá và mở rộng thị trường được bàn thảo Hội thảo Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

Cả nước có hơn 4.700 sản phẩm nông nghiệp lợi thế

Cả nước có hơn 4.700 sản phẩm nông nghiệp lợi thế

VOV.VN - Giải pháp nâng cao chất lượng, quảng bá và mở rộng thị trường được bàn thảo Hội thảo Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.