Tỷ lệ gửi thư rác của Việt Nam đứng thứ 4 thế giới

VOV.VN - Giải pháp khống chế tần suất tin nhắn vừa được đưa ra khiến khách hàng có thể bị thiệt hại.


Nghe thời sự trưa 13/6

Trong chương trình có một số nội dung chính sau:

Sáng nay (13/6), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Sang phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt chính phủ làm rõ hơn những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tỷ lệ gửi thư rác của Việt Nam đứng thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sau khi không có giải pháp giải quyết vấn đề gốc rễ về quản lý sử dụng sim rác, Cục An toàn Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông lại đưa ra giải pháp khống chế tần suất tin nhắn, khiến khách hàng có thể bị thiệt hại.

Bắt khẩn cấp nghi can lợi dụng mạng xã hội xâm phạm quyền, lợi ích của công dân.

Trong phần tin thế giới, sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật riêng rẽ về Quyền đàm phán nhanh (TPA) để có thể sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ít nhất 53 người đã thiệt mạng và 20 người bị mất tích sau khi xảy ra lở đất ở Nepal.

Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do dịch MERS-CoV và 12 ca nhiễm mới. Các quốc gia vùng Đông Nam Á đã lập nhiều kế hoạch đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên