Các bến xe tăng cường hết công suất phục vụ khách trong dịp tết

VOV.VN - Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, các bến xe đều tăng cường chuyến cũng như đảm bảo trật tự an toàn, không để người khách nào phải ở lại.
 
 

Ngày 1/2, lượng khách đi lại tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng. Công tác an ninh trật tự được các bến đảm bảo.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông, những ngày qua có khoảng 35.000 lượt người đi lại mỗi ngày tại bến, tăng khoảng 7,8% so với cùng kỳ. Hiện nay, tuy vé giường nằm và ghế ngồi của một số hãng xe thương hiệu đã hết nhưng lượng vé ngồi của bến vẫn còn rất nhiều và hành khách có nhu cầu có thể ra bến mua vé đi ngay hoặc mua trước qua trang mạng www.pasoto.com.

Theo ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây, lượng khách qua Bến xe miền Tây dự báo tăng khoảng 3 đến 5% so với năm trước. Cao điểm sẽ vào 27, 28 tháng Chạp với  khoảng 54 đến 57.000 khách mỗi ngày.

Bến cũng đã huy động 100% xe trên bến và huy động thêm 60 xe buýt để giải tỏa khách khi cần. Từ 20 đến 25 tháng Chạp, bến xe bán vé tới 22 giờ hằng ngày, riêng từ 26 đến 29 tháng Chạp, bến xe sẽ bán vé 24/24 giờ. Mức phụ thu của các hãng xe tại bến  ở mức từ 20 đến 40% tùy theo ngày. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được bến xe chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây nói: “Cụ thể bến huy động 100% bảo vệ và huy động thêm 100 lao động  nữa để cùng bảo vệ hướng dẫn hành khách mua vé, lên xe, điều phối giao thông. Đồng thời bến xe cũng phối hợp với công an địa phương, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông để phân luồng giao thông không để ùn tắc trước cổng với đường Kinh Dương Vương”.

** Khánh Hòa: Mở tuyến xe phục vụ người dân ra Bắc đón Tết

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ vận tải trong tỉnh mở tuyến xe khách cố định ra các tỉnh phía Bắc trong dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 15 doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách đường dài với hơn 200 đầu xe khách nhưng lại chưa có tuyến xe cố định từ Nha Trang đi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Dịp Tết, nhu cầu ra các tỉnh phía Bắc của người dân tăng cao, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã huy động các doanh nghiệp mở tuyến mới để phục vụ người dân.  

Các loại xe được sử dụng chủ yếu là xe giường nằm máy lạnh, bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chuẩn bị thêm xe ghế ngồi máy lạnh để dự phòng nếu lượng khách tăng đột biến.

Ông Nguyễn Nhạc Tân, Chánh Thanh tra Sở giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sở tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký, phân bổ cho các đơn vị phải có xe vận chuyển ra Bắc, các đơn vị chấp nhận. Bến xe trước khi xuất bến phải kiểm tra đầy đủ các điều kiện về con người, về phương tiện, điều kiện an toàn kỹ thuật, bố trí thông báo công khai, giờ xuất bến, số lượng xe xuất bến, để nhân dân người ta lựa chọn. Lúc nào cũng có xe, khi hết vé, còn khách là phải tăng cường xe. Chuẩn bị khoảng 15 xe, chất lượng xe đảm bảo các yêu cầu”.

** Gia Lai: Vận tải hành khách dịp Tết

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân 2016, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để xử lý các lỗi vi phạm cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thực tế nhiều năm cho thấy, cứ mỗi dịp Tết, nhất là từ sau lễ công Công, ông Táo, tai nạn giao thông ở tỉnh lại tăng mạnh. Bên cạnh lý do là mọi người được nghỉ tết, tăng cường đi chơi, mua sắm, khiến mật độ giao thông tăng, thì việc mất an toàn giao thông còn do gia tăng các buổi tiệc tất niên, có nhiều người quá chén rượu bia khi tham gia giao thông.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách, để chống các hiện tượng tiêu cực, như tăng giá vé tuỳ tiện, nhồi nhét khách, UBND tỉnh Gia Lai và Sở GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bến xe phải có kế hoạch đảm bảo đủ xe, đủ chuyến để người dân nào cũng đón được xe, an toàn và thuận tiện. Các đơn vị liên quan cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền và ngành giao thông.

Cùng với đó, để đảm quản lý hoạt động vận tải hành khách dịp Tết, đảm bảo quyền lợi cho người dân, Sở Giao thông vận tải Gia Lai chỉ chấp nhận cho các nhà xe tăng phụ thu giá cước vận tải tết tối đa là 60% cho chiều rỗng, và chỉ được tăng đến ngày 17/2 (túc ngày 10 tháng Giêng). Các đơn vị kinh doanh vận tải phải dán số điện thoại đường dây nóng của đơn vị mình và của cơ quan chức năng, để hành khách có thể phản ánh bất kỳ lúc nào về các hành vi vi phạm quy định vận tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

96% lượng vé tàu Tết Bính Thân 2016 đã được bán ra
96% lượng vé tàu Tết Bính Thân 2016 đã được bán ra

VOV.VN - Vé tàu những ngày cao điểm Tết Bính Thân 2016 đã bán được từ 90 - 96%, trong đó các tàu khách số chẵn đã được bán gần hết vé.

96% lượng vé tàu Tết Bính Thân 2016 đã được bán ra

96% lượng vé tàu Tết Bính Thân 2016 đã được bán ra

VOV.VN - Vé tàu những ngày cao điểm Tết Bính Thân 2016 đã bán được từ 90 - 96%, trong đó các tàu khách số chẵn đã được bán gần hết vé.

Trốn vé tàu Tết sẽ không được mua bổ sung, phải xuống tàu
Trốn vé tàu Tết sẽ không được mua bổ sung, phải xuống tàu

VOV.VN - Khi phát hiện hành khách có vé tàu không hợp lệ, tổ công tác sẽ không bán vé bổ sung và kiên quyết mời hành khách đó xuống tàu.

Trốn vé tàu Tết sẽ không được mua bổ sung, phải xuống tàu

Trốn vé tàu Tết sẽ không được mua bổ sung, phải xuống tàu

VOV.VN - Khi phát hiện hành khách có vé tàu không hợp lệ, tổ công tác sẽ không bán vé bổ sung và kiên quyết mời hành khách đó xuống tàu.

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm
Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

VOV.VN - Hôm  nay (4/1), Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ chính thức đưa  Bến xe khách trung tâm thành phố vào khai thác.

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

VOV.VN - Hôm  nay (4/1), Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ chính thức đưa  Bến xe khách trung tâm thành phố vào khai thác.

Hà Nội ngăn chặn đầu cơ vé, hạn chế ùn ứ khách tại bến xe dịp Tết
Hà Nội ngăn chặn đầu cơ vé, hạn chế ùn ứ khách tại bến xe dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố yêu cầu khẩn trương điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến, nút giao thông trọng điểm có nguy cơ gây ùn tắc

Hà Nội ngăn chặn đầu cơ vé, hạn chế ùn ứ khách tại bến xe dịp Tết

Hà Nội ngăn chặn đầu cơ vé, hạn chế ùn ứ khách tại bến xe dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố yêu cầu khẩn trương điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến, nút giao thông trọng điểm có nguy cơ gây ùn tắc

Ngành Đường sắt hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về vé tàu Tết
Ngành Đường sắt hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về vé tàu Tết

VOV.VN - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo người dân không mua vé qua cò, chỉ mua vé qua website: www.dsvn.vn.

Ngành Đường sắt hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về vé tàu Tết

Ngành Đường sắt hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về vé tàu Tết

VOV.VN - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo người dân không mua vé qua cò, chỉ mua vé qua website: www.dsvn.vn.

“Cò” vé tàu Tết tung hoành tại ga Sài Gòn
“Cò” vé tàu Tết tung hoành tại ga Sài Gòn

VOV.VN - Mỗi khi gần đến dịp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán vé tàu Tết giả lại diễn ra rất nhộn nhịp tại các khu vực trước và trong ga Sài Gòn.

“Cò” vé tàu Tết tung hoành tại ga Sài Gòn

“Cò” vé tàu Tết tung hoành tại ga Sài Gòn

VOV.VN - Mỗi khi gần đến dịp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán vé tàu Tết giả lại diễn ra rất nhộn nhịp tại các khu vực trước và trong ga Sài Gòn.

Ga Sài Gòn không thiếu vé tàu Tết Bính Thân
Ga Sài Gòn không thiếu vé tàu Tết Bính Thân

VOV.VN - Hiện tại vé tàu Tết tại ga Sài Gòn vẫn còn 12%, tương đương 14.456 vé tàu Tết chưa được bán ra.

Ga Sài Gòn không thiếu vé tàu Tết Bính Thân

Ga Sài Gòn không thiếu vé tàu Tết Bính Thân

VOV.VN - Hiện tại vé tàu Tết tại ga Sài Gòn vẫn còn 12%, tương đương 14.456 vé tàu Tết chưa được bán ra.

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm
Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

VOV.VN -Người dân vẫn tìm ra Bến xe Miền Đông để tìm mua một tấm vé về quê ăn Tết, dù hy vọng tìm được vé các hãng xe có thương hiệu là không nhiều.

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

VOV.VN -Người dân vẫn tìm ra Bến xe Miền Đông để tìm mua một tấm vé về quê ăn Tết, dù hy vọng tìm được vé các hãng xe có thương hiệu là không nhiều.