HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách quan trọng về dân sinh

VOV.VN - Trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP HCM khóa 9 diễn ra chiều nay (6/7), nhiều chính sách  phục vụ dân sinh đã được thông qua.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết liên quan đến nhiều đối tượng người dân.

Cụ thể, từ ngày 1/8/2017, thành phố sẽ thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa IX. Ảnh: Tự Trung/ Tuổi trẻ

Để thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố, từ 1/9 tới, mỗi giáo viên tại các trường mầm non công lập sẽ được hưởng mức lương là 3 triệu 750 ngàn đồng/ tháng; nhân viên nuôi dưỡng trẻ tối thiểu sẽ được 2 triệu đồng mỗi tháng, trong đó ngân sách thành phố chi 1 triệu đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa. Các giáo viên mầm non này sẽ được hỗ trợ do tính chất công việc với mức hỗ trợ 650 ngàn đồng/tháng; cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn…

Phát biểu tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội năm 2017; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; lĩnh vực quản lý, phát triển nông nghiệp còn  hạn chế, yếu kém; thực hiện 7 chương trình đột phá còn chậm.

Trong thời gian tới, thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành  đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; quản lý trật tự đô thị đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè cần có kế hoạch toàn diện, có mục tiêu cụ thể, có lộ trình hợp lý; có sự phân công rõ ràng cụ thể từng cấp, từng ngành, từng tổ chức gắn với trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích người dân từng khu dân cư cùng bàn kế hoạch, chính quyền điều hành, người dân thực hiện và giám sát…

Về các vấn đề liên quan đến công tác chống ngập, kẹt xe trên địa bàn thành phố , bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập, song nhìn theo hướng tích cực hơn thì cũng đã có những chuyển biến, đầu tư đáng kể về ngân sách, kêu gọi vốn xã hội hóa để nâng cấp cơ sở hạ tầng, từng bước khắc phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/6/2017
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/6/2017

VOV.VN - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2017 gồm: Giảm mức đóng BHXH bắt buộc, tăng phí khám chữa bệnh, luật bảo vệ trẻ em...

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/6/2017

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/6/2017

VOV.VN - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2017 gồm: Giảm mức đóng BHXH bắt buộc, tăng phí khám chữa bệnh, luật bảo vệ trẻ em...

Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách BHYT với bệnh viện tư
Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách BHYT với bệnh viện tư

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại chính sách BHYT giữa các cơ sở y tế tư nhân và BHXH Việt Nam, nhiều vấn đề bất cập được thẳng thắn chỉ ra. 

Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách BHYT với bệnh viện tư

Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách BHYT với bệnh viện tư

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại chính sách BHYT giữa các cơ sở y tế tư nhân và BHXH Việt Nam, nhiều vấn đề bất cập được thẳng thắn chỉ ra. 

Hơn 500 người nghèo, đối tượng chính sách được mổ mắt miễn phí
Hơn 500 người nghèo, đối tượng chính sách được mổ mắt miễn phí

VOV.VN - Hơn 500 bệnh nhân thuộc diện chính sách, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Hơn 500 người nghèo, đối tượng chính sách được mổ mắt miễn phí

Hơn 500 người nghèo, đối tượng chính sách được mổ mắt miễn phí

VOV.VN - Hơn 500 bệnh nhân thuộc diện chính sách, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể.