Tổ chức AI: Phần lớn vũ khí của IS được lấy từ quân đội Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ buôn lỏng kiểm soát vũ khí ở Iraq sau cuộc chiến 2003 là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc IS lấy được nhiều vũ khí từ quân đội Iraq.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) hôm nay (8/12), công bố báo cáo cho biết, phần lớn vũ khí mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng là do chiếm được của quân đội Iraq.

Vũ khí của IS.

Theo tổ chức này, đây là hậu quả của hàng thập kỷ buôn lỏng quản lý mua bán và kiểm soát vũ khí ở Iraq.

Báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế dựa trên những phân tích băng ghi hình và hình ảnh của những chuyên gia, trong đó cho rằng, số vũ khí mà IS lấy của quân đội Iraq được sản xuất từ nhiều nước như Nga, Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Khi chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq hồi năm ngoái, IS đã chiếm được số vũ khí mà lực lượng an ninh nước này bỏ lại, bao gồm vũ khí và xe quân sự do Mỹ cung cấp.

Trong số này, hiện đại nhất có thể kể đến hệ thống phòng không di động MANPADS, tên lửa dẫn đường chống tăng và các loại xe thiết giáp chiến đấu.

Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, số vũ khí này đã tạo điều kiện cho IS tiến hành những tội ác kinh hoàng như giết người tập thể, cưỡng bức, tra tấn, bắt cóc con tin…

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, việc số vũ khí khổng lồ này rơi vào tay IS một phần là do Mỹ đã thiếu kiểm soát sau cuộc chiến ở Iraq năm 2003 với hàng tỷ USD chi vào việc vũ trang và huấn luyện cho lực lượng an ninh nước này. Tính đến năm 2014, chỉ riêng số vũ khí nhỏ và đạn dược mà Mỹ đưa đến Iraq đã có giá trị lên đến 500 triệu USD.

Với bài học nhãn tiền ở Iraq, tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi tất cả các nước thông qua “một lệnh cấm toàn diện” đối với chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập đang tham chiến tại nước láng giềng Syria. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng kêu gọi thắt chặt kiểm soát vũ khí ở Iraq theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS
Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Đức, kể từ năm 2014, quân đội nước này đã đào tạo khoảng 4.700 tay súng người Kurd hơn 1.800 tấn thiết bị và vật liệu quân sự.

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Đức, kể từ năm 2014, quân đội nước này đã đào tạo khoảng 4.700 tay súng người Kurd hơn 1.800 tấn thiết bị và vật liệu quân sự.

 Tổng thống Obama cam kết truy đuổi IS đến cùng
Tổng thống Obama cam kết truy đuổi IS đến cùng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ truy đuổi IS đến cùng để “đem lại sự an toàn cho người dân”.

 Tổng thống Obama cam kết truy đuổi IS đến cùng

Tổng thống Obama cam kết truy đuổi IS đến cùng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ truy đuổi IS đến cùng để “đem lại sự an toàn cho người dân”.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq
Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

VOV.VN - Ngày 7/12, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc thảo luận kín về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

VOV.VN - Ngày 7/12, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc thảo luận kín về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 7/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, trong vòng 48 tiếng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân thì Iraq sẽ cầu viện Liên Hợp Quốc giải quyết.

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 7/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, trong vòng 48 tiếng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân thì Iraq sẽ cầu viện Liên Hợp Quốc giải quyết.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.