Cung cấp dịch vụ phát thanh cho lao động Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Theo đó, cộng đồng kiều bào và lao động Việt Nam trên toàn cầu có thể nghe được các chương trình phát sóng trên 4 kênh của VOV.

Hôm nay (29/3), tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) và Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Thông tin truyền thông) ký kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp quảng bá và cung cấp dịch vụ công phát thanh, truyền hình Internet cho lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC sẽ phối hợp thông tin về dịch vụ phát thanh truyền hình Internet trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm truyền thông của hai bên, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các sự kiện dành cho lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Tại lễ ký kết hợp tác
Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu dịch vụ tới những lao động Việt Nam chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời hướng dẫn người lao động cách thức cài đặt và truy cập để sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng như những thông tin cảnh báo, khuyến cáo tới người lao động trong các trường hợp khẩn cấp để Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC chuyển tải kịp thời, chính xác tới lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những người lao động đang làm việc ở những khu vực có liên quan tới khủng hoảng, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh…

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: “Hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi với tư cách cơ quan quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động, bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài thì việc tìm các biện pháp để nâng cao cuộc sống văn hóa, tinh thần cho người lao động rất quan trọng.

Với dự án hợp tác này, chúng tôi thấy có thể cung cấp các dịch vụ để hầu hết người lao động đang làm việc ở nước ngoài có thể tiếp cận được, nghe được, xem được trực tiếp phát thanh, truyền hình, để người lao động có thể nắm được thông tin trong nước cũng như có cuộc sống văn hóa tinh thần, gắn bó với đất nước hơn”.

Với dịch vụ công phát thanh, truyền hình Internet cho người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng kiều bào và lao động Việt Nam trên toàn cầu có thể nghe được các chương trình phát sóng trên 4 kênh phát thanh của Đài TNVN gồm (VOV1, VOV2, VOV3, VOV5) và 10 kênh truyền hình gồm (VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, Kênh 1 của Truyền hình Hà Nội, Kênh truyền hình HTV9 của Đài Truyền hình TP HCM, VTC1, VTC10, VTC16, Truyền hình thông tấn) chỉ với các thiết bị có thể kết nối Internet như máy tính, điện thoại thông minh, Tivi Internet…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản
43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

VOV.VN - Những lao động này sang Nhật Bản với hình thức hợp đồng cá nhân, không phải đi thông qua một doanh nghiệp hay tổ chức có giấy phép.

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

VOV.VN - Những lao động này sang Nhật Bản với hình thức hợp đồng cá nhân, không phải đi thông qua một doanh nghiệp hay tổ chức có giấy phép.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016
Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ
33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

VOV.VN -33 lao động yêu cầu giúp đỡ đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xem xét và đưa ra những biện pháp giúp đỡ tích cực nhất.

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

33 lao động Việt Nam tại Nhật Bản được bảo hộ

VOV.VN -33 lao động yêu cầu giúp đỡ đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xem xét và đưa ra những biện pháp giúp đỡ tích cực nhất.

Kết quả xác minh vụ việc lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản
Kết quả xác minh vụ việc lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

VOV.VN - Sau khi xác minh và kiểm tra vụ việc mà lao động gửi phản ánh các điều kiện làm việc ở tại Nhật Bản cho thấy những thông tin này là không chính xác.

Kết quả xác minh vụ việc lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

Kết quả xác minh vụ việc lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản

VOV.VN - Sau khi xác minh và kiểm tra vụ việc mà lao động gửi phản ánh các điều kiện làm việc ở tại Nhật Bản cho thấy những thông tin này là không chính xác.

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?
43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

VOV.VN -Đại diện cục quản lý ngoài nước, Bộ lao động Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn của VOV trước vụ việc 43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản.

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

VOV.VN -Đại diện cục quản lý ngoài nước, Bộ lao động Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn của VOV trước vụ việc 43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản.