Bác sĩ BV Bạch Mai bật khóc nói về bệnh nhân “triệt sản” vẫn có thai

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Dư Dậu, Phó khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai đã bật khóc và khẳng định rằng: “Ông chưa triệt sản cho bệnh nhân N.T.S”.

Chiều 7/12, Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin với báo chí về việc trường hợp của bệnh nhân triệt sản rồi vẫn mang thai.

TS.BS Dương Đức Hùng, Người Phát ngôn – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, chị N.T.S. (SN 1977, ở Hà Nội) sinh mổ 2 lần.

BS Dậu bật khóc nói ông chưa triệt sản cho bệnh nhân
Ngày 15/2/2016, chị vào viện mổ đẻ lần 3 và BS Nguyễn Duy Dậu là chuyên ngành sản khoa, đã có kinh nghiệm 34 năm trong nghề là người trực tiếp mổ đẻ cho chị Nguyên S.

Trả lời câu hỏi của báo chí, BS Hùng cho biết: “Trường hợp bệnh nhân N.T.S. đã triệt sản mà vẫn có thai, về mặt chuyên môn, chúng tôi khẳng định là bệnh nhân chưa được triệt sản”.

BS Hùng cho biết, bệnh viện đã xem lại bệnh án và giấy tờ thì bác sĩ mới dừng lại ở việc mổ lấy thai, chưa thực hiện biện pháp triệt sản. Do đó, bệnh nhân có thai là đúng theo logic.

Ông Hùng nói thêm, theo quy trình, trước khi làm bất cứ thủ thuật gì trên cơ thể của bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện đều phải giải thích và tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đồng ý và ký cam kết bác sĩ mới được phép dùng thủ thuật đó.

Có mặt tại cuộc họp báo, bác sĩ Nguyễn Dư Dậu (Phó khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai) đã bật khóc và khẳng định rằng: “Ông chưa triệt sản cho bệnh nhân”.

Bác sĩ Dậu cho hay, bệnh nhân có quen biết một đồng nghiệp đã nhờ ông mổ.

“Thường bác sĩ không mổ vào đêm và gần sáng nhưng đồng nghiệp nhờ nên tôi đã mổ”- BS Dậu nói.

Để giữ an toàn cho bệnh nhân, ông Dậu đã khuyên chị S. triệt sản để tránh trường hợp có thai ngoài ý muốn. 

Nhưng khi mổ vết mổ dính nhiều, sợ gây biến chứng cho ruột, mạch máu, vì an toàn trong phẫu thuật, bác sĩ Dậu quyết định không triệt sản, trên hồ sơ bệnh án và giấy ra viện đều có bút tích không triệt sản.

Theo BS Dậu, lý do không triệt sản là những trường hợp mổ đẻ, chỉ cần 1 lần mổ thôi thì nó đã dính vòi trứng. Bệnh nhân này 2 lần mổ và tôi quyết định không triệt sản nữa.

"Nếu mình cứ cố, có khi sẽ gây ra các hậu quả như dính ruột, các mạch máu không thể cầm được sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân", bác sĩ Dậu trình bày.

Chia sẻ về hành động chị S. khi đến phòng khám của ông để "nói chuyện", bác sĩ Dậu thông tin, tại đây, chị S. đã nói “lung tung” nhưng bác sĩ không nói gì. Sau đó, chị S. vẫn tiếp tục nói và ông đã đi ra ngoài.

“Tôi nói với chị S. rằng, nếu có chuyện gì, chị vào bệnh viện trong giờ hành chính, có lãnh đạo khoa và tôi. Chị cần gì chúng tôi sẽ sẵn sàng giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy chị S. vào bệnh viện nữa”, bác sĩ Dậu nói trong nước mắt.

Trả lời băn khoăn về việc bác sĩ trả lời qua điện thoại khẳng định rằng đã triệt sản cho bệnh nhân, bác sĩ Dậu cho biết, một năm ông mổ rất nhiều bệnh nhân.

2 năm qua, ông đã mổ 1.000 người nên bệnh nhân S. gọi điện đột ngột thì ông không thể nhớ được là đã triệt sản hay chưa./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 trẻ tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh do sinh non?
4 trẻ tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh do sinh non?

VOV.VN - Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh: Các cháu tử vong đều là sơ sinh non yếu và nhẹ cân, đều phải nằm lồng, thở máy.

4 trẻ tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh do sinh non?

4 trẻ tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh do sinh non?

VOV.VN - Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh: Các cháu tử vong đều là sơ sinh non yếu và nhẹ cân, đều phải nằm lồng, thở máy.

Từ vụ 4 trẻ tử vong ở Bắc Ninh: Nhiễm khuẩn bệnh viện ở mức báo động
Từ vụ 4 trẻ tử vong ở Bắc Ninh: Nhiễm khuẩn bệnh viện ở mức báo động

VOV.VN -TS BS Trương Hồng Sơn: Vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải được coi là một nội dung quan trọng trong công tác khám chữa bệnh.

Từ vụ 4 trẻ tử vong ở Bắc Ninh: Nhiễm khuẩn bệnh viện ở mức báo động

Từ vụ 4 trẻ tử vong ở Bắc Ninh: Nhiễm khuẩn bệnh viện ở mức báo động

VOV.VN -TS BS Trương Hồng Sơn: Vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải được coi là một nội dung quan trọng trong công tác khám chữa bệnh.

Đại biểu Quốc hội: 4 trẻ tử vong trong 1 ngày là hiện tượng bất thường
Đại biểu Quốc hội: 4 trẻ tử vong trong 1 ngày là hiện tượng bất thường

VOV.VN -Việc 4 trẻ ở Bắc Ninh chết và 400 trẻ sơ sinh tử vong/ngày đòi hỏi lãnh đạo Bộ Y tế phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể mang tính vĩ mô để giải quyết.

Đại biểu Quốc hội: 4 trẻ tử vong trong 1 ngày là hiện tượng bất thường

Đại biểu Quốc hội: 4 trẻ tử vong trong 1 ngày là hiện tượng bất thường

VOV.VN -Việc 4 trẻ ở Bắc Ninh chết và 400 trẻ sơ sinh tử vong/ngày đòi hỏi lãnh đạo Bộ Y tế phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể mang tính vĩ mô để giải quyết.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh họp báo chớp nhoáng về vụ 4 trẻ tử vong
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh họp báo chớp nhoáng về vụ 4 trẻ tử vong

VOV.VN - Nhiều phóng viên chờ hàng tiếng đồng hồ để tìm hiểu thông tin chính thức từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh nhưng nhiều câu hỏi chưa được trả lời.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh họp báo chớp nhoáng về vụ 4 trẻ tử vong

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh họp báo chớp nhoáng về vụ 4 trẻ tử vong

VOV.VN - Nhiều phóng viên chờ hàng tiếng đồng hồ để tìm hiểu thông tin chính thức từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh nhưng nhiều câu hỏi chưa được trả lời.