Ngày hội tình nguyện quốc gia “Trái tim tình nguyện 2015”

VOV.VN - Thông qua hoạt động tình nguyện chúng ta làm tốt việc kết nối sự cộng đồng và sự sẻ chia trách nhiệm

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người tình nguyện (5/12), tại Công viên Hòa Bình, Hòa Nội, diễn ra Ngày hội tình nguyện Quốc gia “Trái tim tình nguyện 2015", với sự tham dự và đồng hành của hơn 50 đơn vị tình nguyện tham gia. 

 

Những bạn trẻ nhiệt tình với công tác thiện nguyện

 Tại ngày hội, hòa chung với không khí tình nguyện quốc tế, các tình nguyện viên Việt Nam đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động thiết thực, phong phú như: đồng diễn “Sức mạnh tình nguyện”, chương trình “thông điệp tình nguyện”, hội trại “không gian tình nguyện”, tham gia “Đông ấm yêu thương” quyên góp chăn ấm, chia sẻ kinh nghiệm tình nguyện… 

Tham gia các hoạt động tình nguyện tại ngày hội, bạn Nguyễn Trọng Bắc, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, cơ sở tại Hà Nội và Nguyễn Ngọc Huyền, cán bộ truyền thông của chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc cho biết: “Chúng em đến đây tham gia ngày hội với các hoạt động hiến máu, quảng bá cho hoạt động Hơi ấm ngày đông sắp tới của chúng em tại xã Ba Vì. Đây là hoạt động để quyên góp đồ tặng các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày mùa đông sắp tới. Chương trình tình nguyện như thế này có ý nghĩa rất lớn, giúp cho chúng em được tham gia vào một ngày hội đông đảo tình nguyện viên, qua đó được học hỏi được kinh nghiệm tổ chức hoạt động tình nguyện của các tổ chức tình nguyện khác”.

Sân khấu ngày hội tình nguyện quốc gia.

 “Những ngày hội tình nguyện như thế này đối với bản thân tôi và với tổ chức rất quan trọng. Tại vì nó là nơi mà tiếng nói tình nguyện được cất lên để công chúng và mọi người cùng biết đến có những hoạt động tình nguyện như thế trong cuộc sống và đóng góp như thế cho xã hội. Qua đó kêu gọi được mọi người tham gia tình nguyện nhiều hơn và có những đóng góp tích cực hơn cho đất nước, đặc biệt, trong bối cảnh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững sắp tới”.

 Phong trào tình nguyện của Việt Nam trong thời gian qua diễn ra phong phú, đa dạng và vô cùng sáng tạo. Các hoạt động tình nguyện, xung kích giữ gìn chủ quyền biên giới, hải đảo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện cùng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội… được đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ (thanh niên – sinh viên) tích cực tham gia.

Tuổi trẻ tham gia hiến máu nhân đạo.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Thông qua hoạt động tình nguyện chúng ta làm tốt việc kết nối sự cộng đồng và sự sẻ chia trách nhiệm giữa các bạn thanh niên với cộng đồng dân cư với những bạn thanh niên vùng sâu, vùng xa, với nhân dân ở những nơi khó khăn. Đây chính là một môi trường rèn luyện, môi trường học tập, rèn luyện rất là tích cực của các bạn thanh niên. Qua phong trào tình nguyện, các bạn thanh niên rèn luyện, cảm nhận, chia sẻ với những khó khăn của đất nước và trên cơ sở đó các bạn xác định được trách nhiệm của mình đối với bản than, gia đình xã hội”.

Ngày Quốc tế Người tình nguyện - IVD (5/12) nhằm tôn vinh những đóng góp của Tình nguyện viên và chia sẻ với thế giới về những thành quả mà tình nguyện viên đã làm được vì hòa bình và sự phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để các tổ chức, tình nguyện viên chia sẻ, lan tỏa các giá trị quý báu và thúc đẩy công tác tình nguyện trong cộng đồng. 

Tại Ngày hội Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho 5 tập thể , 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt trong phong trào hiến máu tình nguyện tình nguyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên