Thắng Hà Lan, Đan Mạch vẫn tỏ ra thận trọng

Tiền vệ Eriksen - cầu thủ đã thi đấu nổi bật trong chiến thắng của Đan Mạch đêm qua vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nói về cơ hội của đội mình.

Đội bóng xứ Scandinavia đã gây ra một bất ngờ lớn đầu tiên ở Euro 2012 khi giành chiến thắng 1-0 trước Hà Lan - đội bóng được đánh giá là có hàng công mạnh nhất ở giải đấu lần này bằng bàn thắng của Michael Krohn-Dehli ở phút thứ 24 của trận đấu. Qua đó, vươn lên đứng đầu bảng B cùng với Đức - đội bóng cũng đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 chỉ vài giờ sau đó.

Đan Mạch gây bất ngờ trong ngày ra đầu ra quân. (Ảnh: Getty images)

Tuy nhiên, tiền vệ Eriksen - trụ cột của Ajax dù rất vui mừng trước chiến thắng những anh vẫn cảm thất rằng Đan Mạch tiếp tục phải cải thiện lối chơi hơn nữa nếu muốn đủ điều kiện vượt qua bảng tử thần.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hy vọng rất lớn sẽ giành chiến thắng đêm nay, nhưng chúng tôi không thể mãi mong chờ vào điều đó" - Eriksen nói với Goal.com - "Chúng tôi vẫn phải tiếp tục như những gì chúng tôi đã thể hiện trong ngày hôm nay nếu chúng tôi muốn đi tiếp".

"Chúng tôi đã đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ và buộc phải chơi phòng ngự. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi đang có cơ hội rất lớn và nắm bắt lấy nó. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi không có nhiều bóng và họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong 50 phút đầu tiên. Sau đó chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu và phòng ngự kiên cường. May mắn đã thuộc về chúng tôi, chúng tôi đã giành chiến thắng".

Cầu thủ 20 tuổi cũng lên tiếng cảnh báo những đối thủ tiếp theo rằng họ sẽ tiếp tục thi đấu với phong cách tương tự trong 2 trận đấu còn lại. Tiền vệ trẻ này cũng tin rằng anh sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn vào thành công của Đan Mạch trong những trận đấu tiếp theo.

"Chúng tôi biết phải làm gì khi đối mặt với những đội bóng khác nhau" - Eriksen lên tiếng. "Chúng tôi phải thi đấu với phong cách riêng của mình và sẽ tiếp tục như những gì đã thể hiện trong ngày hôm nay".

Cầu thủ nàyf  cũng cho rằng, minh đã chơi không tốt trong 15-20 phút đầu trận đấu.

Trong khi đó, HLV Olsen lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc và tự hào vì những gì mà đội bóng của mình đã thể hiện trước Hà Lan.

"Tôi rất hạnh phúc và tự hào trong tối nay" - HLV Olsen nói với TV2 của Đan Mạch - "Tôi nghĩ đó là kết quả tuyệt vời. Hà Lan có rất nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình".

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này, dù đã phải chịu rất nhiều sức ép. Chúng tôi tin rằng có thể chơi đúng với bản sắc của mình trong những trận đấu sắp tới".

"Các cầu thủ Hà Lan chỉ thực sự thi đấu tốt nếu họ thấy rằng đối thủ của họ tỏ ra sợ họ. Nhưng chúng tôi đã không cho phép điều này xảy ra" - HLV Olsen tiếp tục.

"Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật và giữ vị trí rất phù hợp. Mọi người đã thăng hoa trong ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng tất cả các cầu thủ cũng cảm thấy như vậy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên