Sau trận lũ kinh hoàng, Thủ tướng Anh đối mặt với chỉ trích

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đang phải đối mặt với sự giận dữ từ người dân trong chuyến thăm ngày 28/12 đến vùng lũ ở miền Bắc nước này.

Rất nhiều người dân đã chất vấn Thủ tướng Anh David Cameron về kinh phí cho việc phòng lũ. Thậm chí, một người phụ nữ đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ông và lực lượng cứu hộ Scarborough, đồng thời hét lên rằng, “không được cắt giảm thêm nữa đối với các dịch vụ công”.

Thủ tướng Cameron đã lên tiếng bảo vệ chính sách tài chính đối với việc phòng lũ trong bối cảnh nhiều người kêu gọi cần “suy nghĩ lại” trước thực tế thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt. 

Thủ tướng Anh David Cameron ở thành phố York trong chuyến thăm ngày 28/12. (ảnh: Reuters).

Ông Cameron cho biết, thông tin về việc cắt giảm 20% ngân sách cho việc phòng lũ là không đúng, tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh London đang rà soát tổng thể việc nào cần được ưu tiên hơn.

Ông nói: “Chúng ta cần ngồi xuống và nhìn vào những gì mà chúng tôi đang sắp sửa xây dựng, những gì chúng tôi đang có kế hoạch chi tiêu, và xem xét thêm các kế hoạch khác nếu có thể.

Bạn không thể bảo vệ người dân chỉ bằng việc phòng tránh lũ lụt, mặc dù điều này rất quan trọng, và tất nhiên, một vài nơi đã phòng lũ không hiệu quả và một vài nơi bảo vệ được hàng ngàn ngôi nhà”.

“Chúng ta cần phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh”, ông Cameron nhấn mạnh.

Ông Cameron khẳng định, Lodon dành chi phí về việc phòng lũ ở miền Bắc nhiều hơn miền Nam tính theo bình quân đầu người.

Điều quan trọng là chúng ta phải chi tiền ở đúng nơi, và đó là điều mà chúng tôi sẽ phải cân nhắc kỹ lương”, ông Cameron nói.

Trong chuyến thăm vùng lũ lụt, Thủ tướng Anh đồng thời cảm ơn lực lượng cứu hộ đã làm việc hết sức tích cực và đầy trách nhiệm trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng Anh cho biết, những người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ xứng đáng nhận được sự cảm thông sâu sắc.

“Trải qua trận lũ là một ký ức khủng khiếp, thậm chí còn đáng buồn hơn khi chuyện này xảy ra vào dịp Giáng sinh và năm mới, thời gian mà mọi người đáng lẽ được ở nhà và ăn mừng cùng gia đình của họ”, ông nói.

Ông Cameron cho biết, Chính phủ hiện đang triển khai thực hiện đề án mang tên “Chuông gió”. Đề án này sẽ hỗ trợ cho các chính quyền địa phương vùng lũ được Chính phủ hoàn tiền nếu họ phải chi tiêu vượt ngưỡng.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng cam kết có các chương trình để giúp các hộ gia đình, các doanh nghiệp bị thiệt hại lớn vì lũ lụt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh
Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài ở miền Bắc nước Anh đã nhấn chìm cả thành phố York trong biển nước, khiến 4.000 người dân phải sơ tán. 

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài ở miền Bắc nước Anh đã nhấn chìm cả thành phố York trong biển nước, khiến 4.000 người dân phải sơ tán. 

Thời tiết bất thường ở Anh và Mỹ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh
Thời tiết bất thường ở Anh và Mỹ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh

VOV.VN - Dịp lễ Giáng sinh 2015, các nước như Anh và Mỹ chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như lốc xoáy và bão lũ.

Thời tiết bất thường ở Anh và Mỹ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh

Thời tiết bất thường ở Anh và Mỹ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh

VOV.VN - Dịp lễ Giáng sinh 2015, các nước như Anh và Mỹ chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như lốc xoáy và bão lũ.

Hàng trăm người dân ở Anh phải sơ tán vì lũ lụt
Hàng trăm người dân ở Anh phải sơ tán vì lũ lụt

VOV.VN - Hàng trăm người dân đã được sơ tán khỏi một số khu vực tại Yorkshire và Lancashire (Anh) vì lũ lụt diễn biến phức tạp.

Hàng trăm người dân ở Anh phải sơ tán vì lũ lụt

Hàng trăm người dân ở Anh phải sơ tán vì lũ lụt

VOV.VN - Hàng trăm người dân đã được sơ tán khỏi một số khu vực tại Yorkshire và Lancashire (Anh) vì lũ lụt diễn biến phức tạp.

Anh đưa ra cảnh báo đỏ do tình trạng lụt lội nghiêm trọng
Anh đưa ra cảnh báo đỏ do tình trạng lụt lội nghiêm trọng

VOV.VN - Anh cảnh báo người dân cần có các phản ứng khẩn cấp đối với tình trạng thời tiết cực đoan, có thể gây nguy hiểm và thiệt hại trên diện rộng.

Anh đưa ra cảnh báo đỏ do tình trạng lụt lội nghiêm trọng

Anh đưa ra cảnh báo đỏ do tình trạng lụt lội nghiêm trọng

VOV.VN - Anh cảnh báo người dân cần có các phản ứng khẩn cấp đối với tình trạng thời tiết cực đoan, có thể gây nguy hiểm và thiệt hại trên diện rộng.