Chất vấn tại Quốc hội: Quan trọng không phải lời hứa!

VOV.VN -Các giải pháp mà các Bộ trưởng đưa ra đọc thì rất tốt, rất thuyết phục, nhưng thực hiện được hay không là vấn đề khác.

Theo chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, bắt đầu từ ngày 11/6, Quốc hội dành 2 ngày chất vấn 4 “tư lệnh ngành” gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận.

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng tại các phiên chất vấn, các Bộ trưởng sẽ kiểm điểm lại những lời hứa của mình, cũng như cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn để cử tri nhận thấy những chuyển biến rõ rệt.

Quốc hội quan tâm tới vấn đề cơ bản, cốt lõi

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Lê Bộ Lĩnh (An Giang), Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp của Quốc hội cho biết: Có thể thấy rất rõ 4 Bộ trưởng này sẽ tập trung vào các lĩnh vực về kinh tế, khoa học – giáo dục.

Ông Lê Bộ Lĩnh (Ảnh: Lại Thìn)

Đây là lần đầu tiên Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ; bên cạnh đó là Bộ trưởng Giáo dục – đào tạo. Điều đó cho thấy Quốc hội tập trung đến những vấn đề mà xã hội rất quan tâm, đặt ra yêu cầu rất lớn không những trong ngắn hạn mà cả dài hạn, vì lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo đặt ra yêu cầu rất lớn. Đây là vấn đề không chỉ trong ngày một ngày hai, mà đụng chạm đến nền tảng của sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với quá trình đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang thời kỳ phát triển dựa trên trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đại biểu Lê Bộ Lĩnh, tại các phiên chất vấn lần này, bên cạnh những vấn đề rất nóng trong nông nghiệp, thương mại, hoạt động kinh tế thì những vấn đề về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo cũng rất đáng chú ý vì đây là hai lĩnh vực vẫn được coi là quốc sách hàng đầu. Việc chất vấn hai Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ và Giáo dục - Đào tạo cho thấy Quốc hội đã quan tâm tới vấn đề cơ bản, cốt lõi hơn, sâu xa hơn của sự phát triển trong giai đoạn mới.

“Đây là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, chúng ta đang đang đứng trước thềm của nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng và Quốc hội khóa XIV sắp tới. Cho nên tôi rất kỳ vọng là những vấn đề đặt ra trong chất vấn lần này không chỉ để Chính phủ và các Bộ trưởng giải quyết những vấn đề trước mắt; mà quan trọng là tìm hướng, giải pháp cho giai đoạn trung hạn và dài hạn hơn cho nhiệm kỳ sắp tới – năm 2016 – 2021 và giải quyết những vấn đề nền tảng, cơ bản hơn” – ông Lê Bộ Lĩnh nói.

Đại biểu Lê Bộ Lĩnh cũng nhấn mạnh, các Bộ trưởng cũng đã có báo cáo đến đại biểu, kiểm điểm lời hứa của mình trước Quốc hội. Ban dân nguyện cũng như các cơ quan của Quốc hội cũng có giám sát về việc thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn từ kỳ họp trước. Qua đó nhận thấy các Bộ trưởng đã có nhiều nỗ lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện điều đã hứa.

Tuy nhiên, từ kỳ họp trước tới kỳ này trong thời gian ngắn nên chưa có gì rõ rệt. Trong khi cử tri luôn mong muốn có sự chuyển biến nhanh, cụ thể trong từng lĩnh vực, do đó các Bộ trưởng cần thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung vào vấn đề gì đó để cử tri nhận thấy có chuyển biến rõ nét.

“Nói dễ, làm mới khó”

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: Các Bộ trưởng đã thực hiện rất tốt Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, có trả lời bằng văn bản cho đại biểu. Tuy nhiên, việc trả lời chỉ là hình thức văn bản, vấn đề đặt ra là có thực hiện được theo văn bản đó không?

Bà Nguyễn Thị Khá thẳng thắn: “Tôi thường nói là viết nghị quyết thì ai cũng viết được, còn thực hiện, đưa nghị quyết đó vào cuộc sống như thế nào? Các giải pháp mà các Bộ trưởng đưa ra đọc thì rất tốt, rất thuyết phục. Nhưng thực hiện được hay không là vấn đề khác. Kết quả thực hiện nghị quyết là điểm cuối cùng chứ không quan trọng là lời hứa”.

Đồng ý với phát biểu trước Quốc hội của đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên): “Cử tri cho rằng Quốc hội, Chính phủ của chúng ta thảo luận rất hay, rất đúng, ra nghị quyết rất trúng nhưng quá trình triển khai thực hiện thì nói chưa đi đối với làm” – đại biểu Nguyễn Thị Khá nhấn mạnh: “Nói và viết thì ai cũng làm được, còn làm được hay không mới “cân đo” được bản chất; chỉ có định tính mà không định lượng được thì không thể nào đạt được”.

Theo đại biểu Khá, kỳ này bà sẽ chất vấn Bộ trưởng Công thương về sản xuất với tiêu dùng, cung – cầu; vấn đề cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Khá chia sẻ: “Quan trọng là chất lượng, giá cả, chứ không phải một người yêu nước mua hàng giá đắt nhưng chất lượng kém thì không được. Người dân khi mua hàng thường so sánh với hàng ngoại, giá đắt nhưng chất lượng bằng hàng Việt Nam giá rẻ hơn thì không cần vận động họ cũng mua. Còn giá hàng Việt đắt hơn mà chất lượng không bằng hàng ngoại thì người ta sẽ mua hàng ngoại. Thực tế hiếm khi người dân bằng mọi cách đi tìm mua hàng ngoại, mà họ tìm giá cả đi đôi với chất lượng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất vấn Chánh án Tòa tối cao và Bộ trưởng Giàng Seo Phử
Chất vấn Chánh án Tòa tối cao và Bộ trưởng Giàng Seo Phử

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp; trực tuyến tới các tỉnh, thành.

Chất vấn Chánh án Tòa tối cao và Bộ trưởng Giàng Seo Phử

Chất vấn Chánh án Tòa tối cao và Bộ trưởng Giàng Seo Phử

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp; trực tuyến tới các tỉnh, thành.

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông
Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Các câu hỏi chất vấn Thủ tướng liên quan đến tất cả các vấn đề kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Các câu hỏi chất vấn Thủ tướng liên quan đến tất cả các vấn đề kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội
Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn trong 5 vị Bộ trưởng các Bộ: NN-PTNT, Công Thương, KH-CN, GD-ĐT, VH-TT-DL.

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn trong 5 vị Bộ trưởng các Bộ: NN-PTNT, Công Thương, KH-CN, GD-ĐT, VH-TT-DL.

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai
“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Đó là những vụ án được dư luận rất quan tâm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Lê Bá Mai, Hồ Duy Hải… do có dấu hiệu oan sai.

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Đó là những vụ án được dư luận rất quan tâm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Lê Bá Mai, Hồ Duy Hải… do có dấu hiệu oan sai.

Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Cử tri đánh giá Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã trả lời khá rõ vấn đề.

Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Cử tri đánh giá Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã trả lời khá rõ vấn đề.

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào
Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

VOV.VN - Việc chất vấn được thực hiện cả trong kỳ họp, ngoài kỳ họp và phù hợp với điều kiện Quốc hội, HĐND hoạt động không thường xuyên.

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

VOV.VN - Việc chất vấn được thực hiện cả trong kỳ họp, ngoài kỳ họp và phù hợp với điều kiện Quốc hội, HĐND hoạt động không thường xuyên.