Sơn La: Xóa lớp học “nhiều không” ở Chiềng Yên

VOV.VN -Lớp học "nhiều không" đã được một công ty thỏa thuận đầu tư xây dựng điểm trường Nà Bai.

Trong nỗ lực từng bước xóa lớp học tạm cho cô và trò các điểm trường mầm non Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sau những phản ánh của VOV về những khó khăn tại đây, vừa qua Công ty cổ phần Quản lý dự án SENA tại Hà Nội đã lên Chiềng Yên để khảo sát tình hình thực tế.

Ngôi trường "nhiều không" mà phóng viên VOV phản ánh trước đó

Theo đó, Công ty đã có thỏa thuận đầu tư xây dựng điểm trường Nà Bai - nơi có hơn 60 trẻ là con em của đồng bào các dân tộc Thái, Dao, Mường.

Điểm trường mầm non Nà Bai, xã Chiềng Yên là lớp học tạm bợ do chính bố mẹ các cháu cùng góp công sức, vật liệu xây dựng lên. Qua nhiều năm, lớp học đã trở lên xiêu vẹo, trống huơ, trống hoác.

Thế nhưng, năm học nào hơn 60 cháu con em bản Nà Bai và các bản lân cận đều phải học trong cảnh mưa thì dột, mùa đông gió lùa rét buốt và không có điện, không có nước, không nhà vệ sinh.

Được biết, Công ty cổ phần Quản lý dự án SENA tại Hà Nội  sẽ  đầu tư một lớp học mới, người dân Nà Bai nói riêng và xã Chiềng Yên rất vui mừng phấn khởi. Vậy là năm học mới này con em họ có lớp học khang trang. Để sớm khởi công lớp học, bà con sẵn sàng góp công sức san gạt mặt bằng.

Đoàn khảo sát xây dựng trường mới

Ông Đinh Văn Khuyên, Trưởng bản Nà Bai nói: “Vừa rồi, Đài TNVN có phản ánh về cơ sở trường lớp của bản chúng tôi. Hôm nay trực tiếp có đoàn doanh nghiệp SENA của Hà Nội đến xem điểm trường chúng tôi và sẽ giúp đỡ cho bản có ngôi trường khang trang để đảm bảo cho việc học của các cháu, cũng như để các thầy cô đến trường. Bà con dân bản chúng tôi sẵn sàng san ủi mặt bằng để các cháu được đến trường sớm nhất”.

Nhằm giúp đỡ điểm trường này xóa bỏ lớp học tạm, Công ty cổ phần Quản lý dự án SENA Hà Nội đã quyết định xây mới lớp học bao gồm: Hệ thống nhà lớp học, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước phục vụ nhu cầu dạy và học cho trên 60 học sinh tại điểm trường Nà Bai.

Công ty khẳng định: Với những thông tin mà VOV phản ánh về những điểm trường mầm non còn khó khăn ở huyện mới chia tách Vân Hồ, Công ty sẽ giúp đỡ thêm nhiều trường nữa cho trẻ em vùng cao.

Bà Lường Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ cho biết: “Sau cuộc làm việc giữa 3 bên, gồm Cơ quan thường trú VOV tại tỉnh Sơn La, doanh nghiệp của Hà Nội và huyện thì doanh nghiệp mong muốn được đầu tư cho các cháu tại điểm trường Nà Bai, xã Chiềng Yên. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển và cũng mong muốn Đài tiếp tục đưa thực trạng của huyện để các doanh nghiệp có đầu tư nhiều hơn nữa”.

Theo dự kiến tháng 10 tới, công trình sẽ được khởi công xây dựng. Chẳng bao lâu nữa nơi bản khó Nà Bai này sẽ có ngôi trường mới khang trang. Tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm, chia sẻ của Công ty SENNA sẽ tiếp sức cho trẻ em vùng cao Sơn La đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn giao điểm trường mầm non được hỗ trợ xây dựng
Bàn giao điểm trường mầm non được hỗ trợ xây dựng

VOV.VN - Tổ chức và cá nhân tài trợ vừa tổ chức khánh thành và bàn giao điểm Trường Mầm non Khu B xã Gia Tường, huyện Nho Quan cho địa phương.

Bàn giao điểm trường mầm non được hỗ trợ xây dựng

Bàn giao điểm trường mầm non được hỗ trợ xây dựng

VOV.VN - Tổ chức và cá nhân tài trợ vừa tổ chức khánh thành và bàn giao điểm Trường Mầm non Khu B xã Gia Tường, huyện Nho Quan cho địa phương.

Thừa Thiên-Huế: Hơn 100 học sinh vẫn chưa đến học ở điểm trường mới
Thừa Thiên-Huế: Hơn 100 học sinh vẫn chưa đến học ở điểm trường mới

VOV.VN - Nguyên nhân phụ huynh cho con em nghỉ học là đường đến điểm trường mới xa xôi, ngập lụt, đi lại khó khăn.

Thừa Thiên-Huế: Hơn 100 học sinh vẫn chưa đến học ở điểm trường mới

Thừa Thiên-Huế: Hơn 100 học sinh vẫn chưa đến học ở điểm trường mới

VOV.VN - Nguyên nhân phụ huynh cho con em nghỉ học là đường đến điểm trường mới xa xôi, ngập lụt, đi lại khó khăn.

Những lớp học mầm non “nhiều không”
Những lớp học mầm non “nhiều không”

VOV.VN - Những lớp học giống như túp lều, vách tre nứa, gỗ tạm bợ, mục nát không điện, không nước, không nhà vệ sinh và không cả sân chơi.

Những lớp học mầm non “nhiều không”

Những lớp học mầm non “nhiều không”

VOV.VN - Những lớp học giống như túp lều, vách tre nứa, gỗ tạm bợ, mục nát không điện, không nước, không nhà vệ sinh và không cả sân chơi.

Bàn giao gác xép cho điểm trường mầm non ở Hà Tĩnh
Bàn giao gác xép cho điểm trường mầm non ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Việc có gác xép sẽ giúp học sinh cất giữ trang thiết bị học tập, sách vở khi mừa mưa lũ đến.

Bàn giao gác xép cho điểm trường mầm non ở Hà Tĩnh

Bàn giao gác xép cho điểm trường mầm non ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Việc có gác xép sẽ giúp học sinh cất giữ trang thiết bị học tập, sách vở khi mừa mưa lũ đến.